Không ít công trình kiến trúc, di tích lẫn hiện vật, cổ vật bên trong những di tích ở Thừa Thiên - Huế bị viết, vẽ bậy, xâm hại, làm xấu hình ảnh du lịch trong mắt du khách nước ngoài.​

Báo động nạn vẽ bậy, xâm hại di tích ở Huế

bai cao | 11/11/2018, 11:47

Không ít công trình kiến trúc, di tích lẫn hiện vật, cổ vật bên trong những di tích ở Thừa Thiên - Huế bị viết, vẽ bậy, xâm hại, làm xấu hình ảnh du lịch trong mắt du khách nước ngoài.​

Quần thể di tích Cố đô Huế hiện do Trung tâm BTDT Cố đô Huế quản lý, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1993 và được Thủ tướng Chính phủ đưa vào danh sách xếp hạng 62 di tích quốc gia đặc biệt quan trọng. Quần thể di tích này có đến 29 cụm di tích nằm rải rác trên địa bàn TP Huế và các huyện, thị xã của tỉnh Thừa Thiên- Huế với hàng trăm hạng mục công trình lớn, nhỏ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Báo động nạn vẽ bậy, xâm hại di tích ở Huế