Theo bản tin phát lúc 17 giờ ngày 12.9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào chiều 12.9, sau khi vượt qua khu vực miền Trung Philippines và đi vào biển Đông, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 10.

Bão số 10 gió giật cấp 15 đang hướng vào nước ta

TTDBKTTV | 12/09/2017, 19:03

Theo bản tin phát lúc 17 giờ ngày 12.9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào chiều 12.9, sau khi vượt qua khu vực miền Trung Philippines và đi vào biển Đông, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 10.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ vĩ bắc; 119,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 850km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 đến 75km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ được khoảng 15-20km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 13.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ vĩ bắc; 116,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 13.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực phía bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và giông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 13; biển động rất mạnh.Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): trong khoảng từ 13,0 độ vĩ bắc đến 19,0 độ vĩ bắc; phía đông kinh tuyến 114,0 độ kinh đông.Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn tiếp tục mạnh thêm.Đến 16 giờ ngày 14.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ vĩ bắc; 113,1 độ kinh đông, trên khu vực phía bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Trong 48đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ được khoảng 10-15km.

Theo TTDBKTTVTƯ
Bài liên quan
Công an tỉnh Sóc Trăng ra quân giúp dân chống thiên tai
Ngày 11.4, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ ra quân tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và giúp đỡ nhân dân chống thiên tai.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bão số 10 gió giật cấp 15 đang hướng vào nước ta