Theo thống kê của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, bão số 3 đã làm chết 8 người ở các địa phương như Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và 3 người mất tích ở Lào Cai, Bắc Giang.

Bão số 3 gây thiệt hại nặng dù yếu hơn dự báo

Trí Lâm | 21/08/2016, 11:38

Theo thống kê của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, bão số 3 đã làm chết 8 người ở các địa phương như Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và 3 người mất tích ở Lào Cai, Bắc Giang.

Tại tỉnh Phú Thọ, nạn nhân là anh Lê Vinh Hậu (SN 1974; phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ) đã bị nước cuốn trôi khi đang vớt củi trên sông; tại Sơn La, Bí thư Chi bộ, bản Phá Thóng, xã Púng Pánh, huyện Sốp Cộp bị lũ cuốn trôi và 2 người bị thương tại huyện Mường La; tại Lào Cai, nạn nhân là bà Đỗ Thị Thanh Nhàn (SN 1965, trú tại Văn Bàn, Lào Cai).

Ngoài mất mát về người, cơn bão số 3 cũng gây ra nhiều thiệt hại về tài sản, cơ sở hạ tầng của địa phương. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, thiệt hại về nhà ở được thống kê là: 44 nhà bị đổ sập, cuốn trôi; 651 nhà bị tốc mái, hư hại; 1.511 nhà bị ngập nước; nhà di dời khẩn cấp: 2.154 nhà.

Về nông nghiệp: khoảng 8.843ha lúa và 1.189 ha hoa màu bị ngập úng, (Hà Nội có 3.064 ha; Vĩnh Phúc đã có 2.560 ha lúa và 138ha hoa màu bị ngập, trong đó 955 ha bị mất trắng); 595 ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại; 252 cây bóng mát, cây xanh đô thị bị gãy đổ; về chăn nuôi: 61 con gia súc, 1.895 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Thiệt hại về giao thông cũng được thống kê rõ, cụ thể: 14 cầu nhỏ, ngầm tràn bị cuốn trôi, nhiều vị trí tại các quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ngập nước hoặc bị đất đá vùi lấp gây ách tắc giao thông (Thanh Hóa: 20 điểm trên quốc lộ 15, 15C, 16. Hòa Bình: các vị trí ngầm tràn trên các tuyến đường: Trường Sơn A, X2, C, Y; đường 12B; đường ĐT.438B, ĐT.446, ĐT. 433, ĐT. 435B, ĐT. 432, ĐT. 440, ĐT. 439. Thái Nguyên: đường DT261. Sơn La: đường giao thông xã Chiềng Sơn).

Ngoài ra, có 4 đập xây bị hư hỏng, 4.482m kênh mương, 3.445m kè bị sạt, trôi, hư hỏng. 1 lộ đường dây 500KV, 22 lộ đường dây 110kV, 115 sự cố lưới điện phân phối, 63 cột điện bị gãy, đổ.

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về cơ bản các lưới điện 500kV, 220kV, 110kV đã khôi phục vận hành. Về lưới điện phân phối có 11 tỉnh/thành phố bị ảnh hưởng gồm Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hòa Bình, Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Sơn La, Hưng Yên, Hải Dương, Yên Bái. Hiện đã khôi phục vận hành lưới phân phối 8 tỉnh, còn lại 3 tỉnh đang tập trung khắc phục.

Một số địa phương chịu thiệt hại nặng nhất là Lào Cai, Yên Bái. Tại Yên Bái, theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Yên Bái, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 gây ra cho các công trình trên địa bàn tỉnh thiệt hại đã lên tới trên 101 tỉ đồng.

Mưa lũ đã làm trên 1.252 ha lúa, 74,09 ha ngô và 180 ha hoa màu bị thiệt hại, 2.560 ngôi nhà bị thiệt hại do bị sập, bị cuốn trôi, ngập nước, tốc mái và nằm trong vùng nguy hiểm phải di dời.

Nhiều tuyến đường ở thành phố Yên Bái, các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ ... bị ngập úng, sạt ta-luy, gây chia cắt giao thông. Quốc lộ 32 đoạn qua đèo Khau Phạ, Mù Cang Chải bị ách tắc nhiều giờ, tuyến Yên Bái - Khe Sang và đường 32c bị chia cắt nhiều đoạn, không thể đến được huyện Trấn Yên. Tuyến tỉnh lộ 174 Nghĩa Lộ - Trạm Tấu sạt ta-luy nhiều điểm, chưa thể thông đường.

Hiện nay, theo dự báo, lũ trên sông Thao đã đạt đỉnh và đang duy trì ở mức cao. Lúc 5 giờ ngày 21.8, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái ở mức 32,38m, trên BĐ 3: 0,38m; tại Phú Thọ: 18,19m, mức BĐ 2.

Tại cuộc họp rút kinh nghiệm trong công tác dự báo, ứng phó với cơn bão số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ngày 20.8, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Phó tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho rằng, dự báo về cấp độ của cơn bão số 3 chưa sát với thực tế, không đến cấp 12, trong khi dự báo của Quốc tế chỉ tiệm cận dưới cấp 11. Trên thực tế, chính quyền địa phương thông báo bão nhưng người dân không thấy bão đổ bộ lúc nào, điều này rất khó trong công tác chỉ đạo.

Bão số 3 dự báo phạm vi ảnh hưởng quá rộng, từ vĩ tuyến 17 trở ra Bắc. Trong dự báo, cấp độ phải nhận định, trọng tâm ở đâu, vùng ảnh hưởng phải rất rõ. Khoảng 15h chiều qua (19.8), tôi có gọi điện đến một số đơn vị hỏi xem như nào, nhưng anh em đều nói không biết bão đang ở đâu, trong khi bão đã vào đất liền rồi.'' Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, bão số 3 hoạt động ngược với bão số 1. Cơn bão số 3 khi ở Vịnh Bắc Bộ được đánh giá là rất mạnh, nhưng khi vào đất liền lại suy yếu nhanh. Ngoài ra, thời gian bão số 3 hoạt đông trên đất liền rất ngắn, do vậy đã không để lại thiệt hại như cơn bão số 1.

Trí Lâm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bão số 3 gây thiệt hại nặng dù yếu hơn dự báo