Báo cáo sáng nay (26.7) của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho hay bão số 4 đã gây ra mưa và lốc xoáy gây thiệt hại nhiều nơi.

Bão tan, lốc xoáy gây thiệt hại nhiều nơi

Lê Đình Dũng | 26/07/2017, 12:29

Báo cáo sáng nay (26.7) của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho hay bão số 4 đã gây ra mưa và lốc xoáy gây thiệt hại nhiều nơi.

Hồi 15 giờ ngày 25.7, bão số 4 đã đổ bộ vào khu vực phía bắc tỉnh Quảng Trị với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Sau khi đổ bộ vào đất liền bão di chuyển về phía Tây, đi sang địa phận miền Trung nước Lào, suy yếu và tan dần. Hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn cho các tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng.

Đến thời điểm này, chưa có người bị thiệt hại do bão số 4 gây ra. Tuy nhiên, lốc xoáy gây thiệt hại nhiều nơi. Tại tỉnh Quảng Trị có 57 nhà bị tốc mái (Quảng Trị).

Tại tỉnh Hà Tĩnh, vào 11 giờ 30 ngày 25.7, trên địa bàn xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ đã xảy ra lốc xoáy làm 2 người bị thương (ông Võ Long, sinh năm 1966 và chị Trần Thị Hường, sinh năm 1988); 62 căn nhà và 2 trường học bị tốc mái, hư hỏng. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 960 triệu đồng.

Nhiều tỉnh bị lốc xoáy gây thiệt hại nhà dân

Tại tỉnh Đồng Tháp, theo báo cáo nhanh của Chi cục PCTT khu vực Miền Nam, lúc 3 giờ 30 ngày 25.7, trên địa bàn huyện Lấp Vò đã xảy ra mưa giông làm tốc mái 4 căn nhà và hư hỏng một số công trình phụ của Đài truyền thanh huyện.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình bị thiệt hại, huy động các lực lượng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả.

Bão số 4 cũng làm ngập 2.878ha lúa (Quảng Trị: 908ha; Thừa Thiên-Huế: 1.970ha). Diện tích hoa màu bị thiệt hại: 158ha (Quảng Trị); 300m kè ở Quảng Trị bị sạt lở, hư hỏng; 300m đê bao nội đồng bị vỡ ở Thừa Thiên-Huế.

Mưa lớn sau bão cũng làm một số tuyến đường nội đô thành phố Huế bị ngập sâu từ 0,2-0,6m; đến 21 giờ ngày 25.7 các tuyến đường cơ bản đã hết ngập.

Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường ở TP.Huế

Tại tỉnh Bắc Kạn, ngày 24.7 đã xảy ra mưa lớn làm đổ 15m tường rào Trung tâm chữa bệnh Giáo dục & Lao động xã hội và sạt 5.330m3 đất đá taluy dương đường QL 279 và QL 3B (QL 279: 5.250m3, QL3B: 80m3). Ước tính tổng thiệt hại khoảng 2,5 tỉ đồng.

Hiện, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề xuất các địa phương tiếp tục huy động lực lượng giúp dân sửa chữa lại nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng. Khẩn trương bơm tiêu rút nước tại các khu vực bị ngập úng, khôi phục vụ sản xuất nông nghiệp ngay sau khi nước rút.

Theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ do hoàn lưu bão số 4 gây ra, đặc biệt là tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất để chủ động các biện pháp ứng phó kịp thời.

Lê Đình Dũng-Quang Cường
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bão tan, lốc xoáy gây thiệt hại nhiều nơi