Bảo tàng Yves Saint Laurent Marrakech được xây dựng dành riêng cho nhà thiết kế cùng tên, nơi trưng bày nhiều bộ sưu tập ấn tượng trong cuộc đời của nhà thiết kế (NTK) nổi tiếng này. Điều đặc biệt, bảo tàng được xây dựng theo lối kiến trúc mang tính tính bản địa cao nhờ vào đất nung, bê tông và đất terrazzo.

Bảo tàng bằng gạch nung của NTK huyền thoại Yves Saint Laurent

25/11/2019, 10:58

Bảo tàng Yves Saint Laurent Marrakech được xây dựng dành riêng cho nhà thiết kế cùng tên, nơi trưng bày nhiều bộ sưu tập ấn tượng trong cuộc đời của nhà thiết kế (NTK) nổi tiếng này. Điều đặc biệt, bảo tàng được xây dựng theo lối kiến trúc mang tính tính bản địa cao nhờ vào đất nung, bê tông và đất terrazzo.

Bảo tàng bằng đất nung mở cửa vào mùa Thu 2017 tại Marrakech, Morocco. Nằm trên phố Yves Saint Laurent, nơi tiếp giáp với vườn thảo mộc Jardin Majorelle nổi tiếng tại Morocco bảo là nơi trưng bày khoảng 5.000 thiết kế quần áo, 15.000 phụ kiện thời trang và các bản thảo thiết kế của Yves Saint Laurent.

Bảo tàng rộng gần 4.000m2 trong đó có không gian trưng bày cố định rộng hơn 400m2 trưng bày nhiều thiết kế tiêu biểu của NTK cùng tên; không gian triển lãm linh hoạt rộng 150, khán phòng 130 chỗ, quán cà phê, hiệu sách và thư viện với khoảng 5.000 cuốn sách quý của NTK Yves Saint Laurent, bao gồm thơ cả, văn học, địa lý, sinh học….

Bảo tàng được thiết kế bởi công ty kiến trúc Studio KO của Pháp, đứng đầu là kiến trúc sư (KTS) Olivier Marty và Karl Fournier. Nhìn từ ngoài vào, tòa nhà là các hình khối được decor bằng những viên gạch xếp lỗ, từ đó tạo ra một mô hình giống tấm vải dệt – biểu tượng của NTK quá cố. Tuy nhiên, lớp vỏ bên trong có khác biệt rõ rệt – có thể thấy nó như lớp lót của một chiếc áo khoác couture sang trọng với các đặc điểm được sáng, mượt và mịn.

Các KTS sử dụng vật liệu địa phương như gạch nung, bê tông và đất terrazzo pha trộn với đá vụn Marocco mang tính bản địa để xây dựng khiến bảo tàng rất hài hòa với khung cảnh xung quanh của Marocco.

Bên cạnh đó, bảo tàng sử dụng hệ thống điều hòa thông minh, điều khiển nhiệt độ và độ ẩm đảo bảo cho các trang phục, trang sức, sách được tồn tại trong điều kiện tốt nhất. Ngoài ra, mảng thiết kế âm thanh, cách âm, ánh sáng được đầu tư khá nhiều.

Minh An

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
4 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bảo tàng bằng gạch nung của NTK huyền thoại Yves Saint Laurent