Trọng tài FIFA, ông Al-Adba Saoud Ali sẽ điều khiển cuộc tranh tài giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Thammasat, Rangsit vào lúc 19h ngày 5.9. Báo chí Thái thống kê, trọng tài người Qatar luôn mang đến may mắn cho đội khách.

Báo Thái lo ngại trọng tài Al-Adba Saoud Ali sẽ mang may mắn đến cho tuyển Việt Nam

Trọng Trí | 05/09/2019, 13:32

Trọng tài FIFA, ông Al-Adba Saoud Ali sẽ điều khiển cuộc tranh tài giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Thammasat, Rangsit vào lúc 19h ngày 5.9. Báo chí Thái thống kê, trọng tài người Qatar luôn mang đến may mắn cho đội khách.

Trận cầu tâm điểm tâm điểm mở màn bảng G vòng loại World Cup 2022 giữa 2 đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan và Việt Nam rất được công chúng quan tâm.

Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC đã quyết định tổ trọng tài người Qatar điều hành trận đấu trên, trong đó trọng tài Al-Adba Saoud Ali sẽ bắt chính.

Có một thống kê cho thấy ông vua áo đen này trong 3 năm gần đây nhất đã thổi phạt đền cho đội khách nhiều hơn cho các đội bóng chủ nhà.

Trọng tài Al-Adba Saoud Ali được thăng cấp FIFA vào năm 2016 và được AFC trao quyền điều khiển 18 trận cầu quốc tế.

Trận cầu mới nhất mà người đàn ông 33 tuổi này điều hành là cuộc đụng độ giữa CLB Eneshet của Lebanon thua 0-2 trước Alveda của Jordan vào ngày 30 tháng 4 năm 2019 trong khuôn khổ AFC Cup 2019.

Trong 18 lần bắt chính các trận cầu quốc tế này, Saud Al-Atbah đã rút ra tổng cộng 45 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ. Trong số thẻ nàycó 22 thẻ vàng phạt cho đội chủ nhà và 25 thẻ phạt đội khách.

Ở 4 lần phạt thẻ đỏ thì các đội bóng chủ nhà nhận 1 thẻ và đội khách có 3.

Thế nhưng điều đặc biệt trong các trận đấu này, trọng tài người Qatar đã 5 lần chỉ tay vào chấm phạt đền và trong những lần sút 11m này, các đội bóng đều thực hiện thành công.

Tuy nhiên điều đáng nói là tỷ lệ mà trọng tài Saud Al-Atbah cho đội khách hưởng phạt đền cao hơn đội bóng địa phương với 2 lần ghi bàn penalty của chủ nhà đạt 0,11 phần trăm và 3 bàn ghi được từ chấm 11m của khách là 0,17 phần trăm.

Trí Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Báo Thái lo ngại trọng tài Al-Adba Saoud Ali sẽ mang may mắn đến cho tuyển Việt Nam