Dù bị 'bao vây' bởi những bất ổn về chính trị cùng với biểu tình leo thang, Hong Kong vẫn được xem là điểm đến đón nhiều du khách nhất thế giới.

Bất chấp bất ổn về chính trị, Hong Kong được dự đoán đón nhiều du khách nhất 2019

11/12/2019, 13:45

Dù bị 'bao vây' bởi những bất ổn về chính trị cùng với biểu tình leo thang, Hong Kong vẫn được xem là điểm đến đón nhiều du khách nhất thế giới.

Dù đang là điểm nóng bất ổn chính trị nhưng Hong Kong được dự đoán là đón nhiều du khách nhất trong 2019- Ảnh: CNN Travel

Theo báo cáo mới nhất của công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu Euromonitor có trụ sở tại Anh, top 100 thành phố đông khách nhất thế giới thì Hong Kong được dự đoán đứng đầu danh sách với 26.7 triệu lượt khách.

Đây là một tin tốt lành cho thành phố thì ngành công nghiệp du lịch của Hong Kong đang gặp khó khăn sau các đợt biểu tình leo thang và kéo dài trong suốt 6 tháng qua. Các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát dẫn đến việc đóng cửa sân bay, đây được cho là yếu tố khiến nhiều du khách nản lòng.

Rabia Yasmeen, một chuyên gia phân tích cao cấp, nhận định tình hình căng thẳng hiện tại ở Hong Kong dẫn đến việc sụt giảm lượng khách từ 29.2 triệu lượt vào 2018, còn 26.7 triệu lượt trong năm nay. Tuy nhiên, đây vẫn là con số cao và đầu bảng trong danh sách.

Trong danh sách top 100 thành phố đông khách nhất thế giới của Euromonitor International thì Bangkok của Thái Lan và London đứng vị trí thứ 3 trong danh sách. Như vậy, thống trị bảng xếp hạng vẫn là các thành phố châu Á. Istanbulcủa Thổ Nhĩ Kỳ tăng 2 bậc so với 2018, hiện đang xếp vị trí thứ 10. Trong khi đó, những thành phố Mỹ ngày càng tụt hạng, dù có tăng lượng khách đến. Căng thẳng thương mại với Trung Quốc là một trong những mối lo ngại với ngành du lịch của Mỹ.

Đảo quốc sư tử Singapore được đánh giá cao nhờ chiến lược tiếp thị quảng bá du lịch mạnh mẽ - Ảnh: CNN Travel

Bảng xếp hạng này được cho là theo sát gót chỉ số toàn cầu của Mastercard và dựa trên dữ liệu về khách du lịch quốc tế đến từ hơn 400 thành phố với thời gian du lịch ít nhất là 24 giờ.

Như vậy, trong 100 thành phố có lượt khách du lịch đến nhiều nhất thế giới 2018 - 2019 thì phần lớn là ở châu Á, tiếp theo là châu Âu, châu Mỹ, Trung Đông và châu Phi.

Euromonitor còn dự đoán đàm phán Brexit châu Âu có thể ảnh hưởng đến các số liệu trong tương lai. Thành phố London của Anh quốc hiện đang giữ vị trí thứ ba nhưng có thể sẽ rơi xuống vị trí thứ 5. Và Singapore hiện tại đang đứng vị trí thứ 5 có thể sẽ tăng hạng nhờ chiến lược tiếp thị quảng bá du lịch mạnh mẽ.

Top 20 thành phố có lượt khách du lịch đến nhiều nhất trong 2018 và 2019

1. Hong Kong: 29,262,700 lượt khách (2018) / 26,716,800 lượt khách (2019)

2. Bangkok, Thailand: 24,177,500 lượt khách (2018) / 25,847,800 lượt khách (2019)

3. London, England: 19,233,000 lượt khách (2018) / 19,559,900 lượt khách (2019)

4. Macau: 18,931,400 (2018) / 20,637,100 lượt khách (2019)

5. Singapore: 18,551,200 lượt khách (2018) / 19,760,800 lượt khách (2019)

6. Paris, France: 17,560,200 lượt khách (2018) / 19,087,900 lượt khách (2019)

7. Dubai, United Arab Emirates: 15,920,700 lượt khách (2018) / 16,328,300 lượt khách (2019)

8. New York City, USA: 13,600,000 lượt khách (2018) / 14,010,000 lượt khách (2019)

9. Kuala Lumpur, Malaysia: 13,434,300 lượt khách (2018) / 14,072,400 lượt khách (2019)

10. Istanbul, Turkey: 13,433,000 lượt khách (2018) / 14,715,900 lượt khách (2019)

11. Delhi, India: 12,645,300 lượt khách (2018) / 15,196,500 lượt khách (2019)

12. Antalya, Turkey: 12,438,800 lượt khách (2018) / 13,332,100 lượt khách (2019)

13. Shenzhen, China: 12,202,100 lượt khách (2018) / 12,324,100 lượt khách (2019)

14. Mumbai, India: 10,590,100 lượt khách (2018) / 12,442,400 lượt khách (2019)

15. Phuket, Thailand: 10,550,700 lượt khách (2018) / 10,965,200 lượt khách (2019)

16. Rome, Italy: 10,065,400 lượt khách (2018) / 10,317,000 lượt khách (2019)

17. Tokyo, Japan: 9,985,100 lượt khách (2018) / 10,443,100 lượt khách (2019)

18. Pattaya, Thailand: 9,606,400 lượt khách (2018) / 9,951,900 lượt khách (2019)

19. Taipei, Taiwan: 9,597,800 lượt khách (2018) / 9,981,700 lượt khách (2019)

20. Mecca, Saudi Arabia: 9,565,200 lượt khách (2018) / 9,833,000 lượt khách (2019)

Nhật Hạ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bất chấp bất ổn về chính trị, Hong Kong được dự đoán đón nhiều du khách nhất 2019