Dự kiến trong năm tài chính 2016, Myanmar sẽ xuất khẩu ít nhất 1,5 triệu tấn gạo, theo Phó chủ tịch Liên đoàn Gạo Myanmar.

Bất chấp thời tiết khô hạn, Myanmar quyết tăng sản lượng xuất khẩu gạo

Hà Ngọc Bách | 16/05/2016, 16:44

Dự kiến trong năm tài chính 2016, Myanmar sẽ xuất khẩu ít nhất 1,5 triệu tấn gạo, theo Phó chủ tịch Liên đoàn Gạo Myanmar.

Vào tháng 4 vừa qua, tháng đầu tiên trong năm tài chính 2016-1017, Myanmar đã thu về được 13 triệu USD từ xuất khẩu gạo.

Tuy nhiên, biến đổi khí hậu, đặc biệt là hiện tượng El Nino gây khô hạn trên toàn khu vực Nam Á và Đông Nam Á khiến cho mục tiêu xuất khẩu gạo của Myanmar khó đạt được.

Trong năm tài chính 2015-2016, do bị lũ lụt nặng, nghềtrồng lúa của Myanmar gặp không ít khó khăn khiến cho nước này chỉ xuất khẩu được 1,4 triệu tấn gạo, ít hơn so với năm tài chính 2014-2015khoảng 400.000 tấn.

90% lượng gạo xuất khẩu của Myanmar sẽ được xuất sang Trung Quốc.

Dự báo, động thái gia tăng xuất khẩu gạo của Myanmar và việc Thái Lan bán tháo 11,4 triệu tấn gạo trong kho dự trữ sẽ khiến giá gạo thế giới trong thời gian tới giảm.

Thiên Hà (theo The Nation)

Ảnh: Phu khuân vác gạo tại Myanmar
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bất chấp thời tiết khô hạn, Myanmar quyết tăng sản lượng xuất khẩu gạo