Chiều 3.4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Thị Bích Thuận, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Quảng Đà về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt GĐ công ty BĐS Quảng Đà lừa bán đất trên giấy ở Đà Nẵng

Lê Đình Dũng | 03/04/2019, 21:11

Chiều 3.4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Thị Bích Thuận, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Quảng Đà về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công ty này do bà Nguyễn Thị Bích Thuận làm giám đốc đóng tại số 155, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Vụ việc này liên quan về vụ lừa 121 lô đất đường Đô đốc Lân Nam, cầu Cẩm Lệ.

Trước đó, vào đầu tháng 3.2019, Phòng Cảnh sát kinh tế công an TP.Đà Nẵng đã tiến hành điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán đất nền của dự án mang tên ''Khu dân cư Nam Cẩm Lệ''và 121 lô đất mặt tiền đường Đô Đốc Lân (P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng) do công ty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà (địa chỉ 155 Ngũ Hành Sơn, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) thực hiện.

Công an tiến hành khám xét tại công ty Quảng Đà

Vụ án được khởi tố theo quyết định số 21/P.CSKT ngày 14.1.2019. Qua xác minh thể hiện, dự án mang tên ''Khu dân cư Nam Cẩm Lệ''của công ty Quảng Đà là không có thật, diện tích đất được công ty này đặt tên ''Khu dân cư Nam Cẩm Lệ''và 121 lô đất mặt tiền đường Đô Đốc Lân hiện nay vẫn do Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Đà Nẵng quản lý, không giao cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào để thực hiện đầu tư dự án bán đất nền.

Tuy nhiên, công ty Quảng Đà đã tiến hành nhận tiền của khách hàng nhằm mua bán các lô đất có vị trí nêu trên.

Do vậy, Phòng Cảnh sát kinh tế thông báo những ai đã nộp tiền cọc, đặt giữ chỗ để mua các lô đất thuộc dự án mang tên ''Khu dân cư Nam Cẩm Lệ''và 121 lô đất mặt tiền đường Đô Đốc Lân thì liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng để được hướng dẫn giải quyết.

Thạch Châu

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt GĐ công ty BĐS Quảng Đà lừa bán đất trên giấy ở Đà Nẵng