Tại cơ quan điều tra, Quân khai do không có tiền tiêu xài nên tới quan sát các chùa, nếu thấy vắng người thì vào trộm chuông đồng đem bán.

Bắt kẻ nhiều lần trộm chuông chùa đem bán

Quế Sơn | 01/04/2023, 14:42

Tại cơ quan điều tra, Quân khai do không có tiền tiêu xài nên tới quan sát các chùa, nếu thấy vắng người thì vào trộm chuông đồng đem bán.

Công an huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) ngày 1.4 thông báo vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam Trần Phúc Quân (SN 1987, trú ở thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân) về tội danh “trộm cắp tài sản”, cụ thể là trộm chuông chùa.

Vào trưa 19.3, chùa Tân Bình ở xã Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân) bị một người đàn ông bịt kín mặt lẻn vào trộm hai chiếc chuông đồng trong chánh điện.

Công an huyện Đồng Xuân trích xuất hình ảnh từ camera ở chùa Tân Bình. Nghi can là nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang màu xám, mặc áo khoác xanh, quần jean màu xanh. Sau khi vào bên trong chùa, nghi can lấy áo khoác trùm kín hai chiếc chuông đồng bê ra bên ngoài rồi đưa lên xe máy rồi chạy biến.

Sau hơn 10 ngày điều tra, mới đây Công an huyện Đồng Xuân xác định Quân chính là người thực hiện vụ trộm chuông chùa nêu trên.

Tại cơ quan điều tra, Quân khai do không có tiền tiêu xài nên chạy xe máy quan sát các chùa, nếu thấy vắng người thì vào trộm chuông đem bán. Quân thừa nhận đã trộm chuông chùa Tân Bình và bán cho một cơ sở phế liệu ở thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An (Phú Yên) được hơn 1,5 triệu đồng.

Quân còn khai với cơ quan điều tra, vào ngày 21.2, y đã trộm hòm công đức ở chùa Từ Tâm (xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân) lấy được 1,5 triệu đồng. Ngày 21.3, tức 2 ngày sau khi trộm chuông chùa Tân Bình, Quân độ nhập ngôi chùa ở huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) trộm một chuông đồng, đem bán lấy 800.000 đồng.

Công an đã thu hồi 2 chiếc chuông đồng vừa được Quân mang đến cơ sở phế liệu ở phường Đập Đá, thị xã An Nhơn (Bình Định), khi nơi này chưa kịp tái chế.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt kẻ nhiều lần trộm chuông chùa đem bán