Tối 25.12, đại tá Huỳnh Thanh Mộng - Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long xác nhận đã bắt được 1 nghi phạm gây ra vụ trộm tài sản hơn 8,3 tỉ đồng.

Bắt khẩn cấp nghi phạm trộm hơn 8,3 tỉ đồng ở Vĩnh Long

Trung Tính | 25/12/2018, 21:57

Tối 25.12, đại tá Huỳnh Thanh Mộng - Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long xác nhận đã bắt được 1 nghi phạm gây ra vụ trộm tài sản hơn 8,3 tỉ đồng.

Vụ trộm trênxảy ra tại cù lao Minh thuộc ấp Phú Hòa 1, xã Bình Hòa Phước, H.Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

“Nghi phạm bị lực lượng cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợpvới lực lượngnghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long bắt tại tỉnh Kon Tum và đang được đưa về TP.HCM, sau đó sẽ về Vĩnh Long để tiến hành điều tra.

Hiện chúng tôi đang tiến hành mở rộng điều tra thêm có hay không đồng phạm trong vụ án?”, đại tá Mộng nói.

Nghi phạm là Hồ Đức Thiện (SN 1986, trú tại xã Quỳnh Châu, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị bắt khẩn cấp vào đầu giờ chiều 25.12 khi thanh niên này đang lẩn trốn tại H.Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Nghi phạm Thiện được cho là đã đột nhập vào nhà 1 hộ dân ở xã Bình Hòa Phước, H.Long Hồ, phá két sắt và cuỗm đi số tiền mặt 3,2 tỉ đồng, vòng, vàng nữ trang, hột xoàn, kim cương, tổng trị giá hơn 8,3 tỉ đồng rồi bỏ trốn.

Căn nhà của vợ chồng bà Hương dù được gắn 5 camera an ninh nhưng cũng bị kẻ trộm đột nhập lấy đi số tài sản trị giá hơn 8,3 tỉ đồng - Ảnh: Trung Tính

Trước đó, vào tối 4.12, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận trình báo của bà Nguyễn Thanh Hương (SN 1978, ngụ ấp Phú Hòa 1, xã Bình Hòa Phước, H.Long Hồ) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà rồi đục phá két sắt trong phòng ngủ của vợ chồng bà, bên trong két có chứa số tiền mặt 3,2 tỉ đồng, một số tài sản khác như 50 lượng vàng 24K, 26 lượng vàng 18K cùng một số nữ trang, hột xoàn trị giá hơn 8,3 tỉ đồng.

Két sắt đã có dấu hiệu bị cạy bung và xê dịch so với vị trí ban đầu. Quá trình cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường, gia đình bà Hương đã kiểm tra thì bên trong vẫn còn sót lại 10 lượng vàng SJC, 4 đồng hồ đắt tiền, 1 điện thoại Nokia 8800 và 100 triệu đồng cùng 1 lượng vàng 24K.

Bên trong phòng ngủ vẫn còn nhiều tài sản khác như: vòng vàng đeo cổ, 2 dây chuyền, 5 chiếc lắc đeo tay, 5 chiếc nhẫn. Ngoài ra, còn có 2 chiếc xe SH và Air Blade có để sẵn chìa khóa trong nhà nhưng trộm đã bỏ lại.

1 hộ dân sống ở gần nhà nạn nhân cho biết, sau khi vợ chồng bà Hương rời khỏi nhà thì khoảng hơn 30 phút sau có 2 thanh niên đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang chạy xe Exciter dừng trước cổng nhà, với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Căn nhà mất trộm có trang bị đầu thu cùng 6 camera an ninh bố trí bên ngoài lẫn bên trong nhà. Trích xuất hình ảnh camera cho thấy có 1 thanh niên đội nón bảo hiểm màu hồng, áo khoác ngoài màu xám, quần jean xanh, đi giày, đeo khẩu trang, găng tay màu đen đến trước cổng bấm chuông rồi lập tức bỏ đi.

Két sắt trong phòng ngủ của vợ chồng bà Hương đã bị cạy bung - Ảnh: Trung Tính

1 camera bên trong nhà ghi được hình kẻ trộm đột nhập là 1 thanh niên khoảng 30 tuổi, có dáng gầy, mặc quần jean xanh, áo khoác đen trùm đầu, đeo khẩu trang đang nhìn thẳng vào camera.

Ngay sau khi xảy ra vụ mất trộm, đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã ký quyết định xác lập chuyên án truy xét vụ trộm cắp. Ban chuyên án do đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra làm Trưởng ban.

Được biết, vợ chồng chị Hương chuyên kinh doanh trong lĩnh vực nông sản, sống hòa thuận và luôn được xóm giềng quý trọng.

Trung Tính
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt khẩn cấp nghi phạm trộm hơn 8,3 tỉ đồng ở Vĩnh Long