Cơ quan Công an thu giữ 11 khẩu súng, hơn 1.000 viên đạn (bao gồm đạn nhựa, đạn bi, đạn ghém, đạn thể thao), 9 dao, 6 kiếm, 1 rìu, 2 dùi cui nhựa, 1 nỏ bắn tên, nhiều giấy tờ liên quan đến việc cho vay nợ, 1 túi nilon chứa 1,368 gam ma túy tổng hợp... khi khám xét các nơi ở của các nghi can

Bắt nhóm nghi phạm giết người, thu giữ 11 khẩu súng, hơn 1.000 viên đạn

Nam Phong | 16/08/2016, 12:03

Cơ quan Công an thu giữ 11 khẩu súng, hơn 1.000 viên đạn (bao gồm đạn nhựa, đạn bi, đạn ghém, đạn thể thao), 9 dao, 6 kiếm, 1 rìu, 2 dùi cui nhựa, 1 nỏ bắn tên, nhiều giấy tờ liên quan đến việc cho vay nợ, 1 túi nilon chứa 1,368 gam ma túy tổng hợp... khi khám xét các nơi ở của các nghi can

Sáng ngày 16.8, Cơ quan CSĐT, Công an quận Đống Đa cho biết, vừa bắt giữ 4 đối tượng Vũ Quang Hùng (35 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội), Bùi Văn Chủ (23 tuổi, trú tại huyện Kiến Xương, Thái Bình), Vũ Văn Thùy (25 tuổi, trú tại huyện Kiến Xương, Thái Bình), Hoàng Ngọc Hiếu (25 tuổi, trú tại huyện Kiến Xương, Thái Bình) để điều tra về hành vi Giết người và Tàng trữ trái phép chất ma túy. Nạn nhân trong vụ việc là anh Phạm Văn Tuyên (26 tuổi, trú tại số 866 Đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội).

Thông tin ban đầu, nạn nhân Phan Văn Tuyên có mâu thuẫn trong việc làm ăn với Vũ Quang Hùng.

Ngày12.6, Hùng đi cùng Chủ đến gặp Tuyên tại ngôi nhà số 866 Đường Láng để giải quyết mau thuẫn. Tại đây, Hùng đã dùng súng ngắn bắn trúng một phát vào má đùi bên trái anh Tuyên rồi bỏ đi.

11 khẩu súng và hơn 1.000 viên đạn được thu giữ.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Giao thông Vận tải và sau đó không trình báo công an. Ngày 25.7, Hùng yêu cầu cho Chủ, Thùy và Hiếu đến gặp Tuyên để yêu cầu anh này đến cửa hàng tại phố Văn Cao (quận Ba Đình) bàn chuyện làm ăn (Tuyên từng là nhân viên thu hồi nợ của Hùng – PV). Tuy nhiên, Tuyên đã không đến. Bực tức, Hùng lệnh cho 3 người trên tìm gặp Tuyên đến đánh.

Khoảng 23 giờ ngày 29.7, sau khi uống rượu, Hiếu điều khiển xe máy chở Thùy đến nhà Tuyên tại số 866 Đường Láng. Đến nơi, Hiếu cầm một viên gạch cùng Thùy đi lên phòng gặp Tuyên.

Tại đây, Hiếu lấy gạch đập vào đầu Tuyên nhưng nạn nhân kịp né tránh. Sau đó hai bên lao vào giằng co, Hiếu và Thùy có dùng dao đâm Tuyên nhưng không trúng, khiến nạn nhân bị rơi từ ban công tầng 3 xuống đất. Hiếu và Thùy tiếp tục chạy xuống đất đá vào sườn Tuyên rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ 11 khẩu súng, hơn 1000 viên đạn (bao gồm đạn nhựa, đạn bi, đạn ghém, đạn thể thao), 9 dao, 6 kiếm, 1 rìu, 2 dùi cui nhựa, 1 nỏ bắn tên, nhiều giấy tờ liên quan đến việc cho vay nợ, 1 túi nilon chứa 1,368 gam ma túy tổng hợp.

Nam Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt nhóm nghi phạm giết người, thu giữ 11 khẩu súng, hơn 1.000 viên đạn