Ngày 29.10, thông tin từ Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt nhóm người buôn bán động vật hoang dã quý hiếm.

Bắt nhóm người buôn bán động vật hoang dã quý hiếm

Hà Bình | 29/10/2022, 10:51

Ngày 29.10, thông tin từ Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt nhóm người buôn bán động vật hoang dã quý hiếm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1972, trú xã Bhalêê, huyện Tây Giang) có nghi vấn hoạt động buôn bán, nuôi nhốt, tàng trữ, vận chuyển động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Hùng mua bán, trao đổi động vật hoang dã với một số người khác ở huyện Quế Sơn, Đông Giang và các tỉnh thành khác.

Cuối tháng 9.2022, Phòng Cảnh sát môi trường đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng để phá đường dây buôn bán động vật hoang dã quý hiếm nói trên.

buon-dv-hoang-da.jpg
Nguyễn Văn Hùng và Hồ Tấn Thảo bị bắt vì hành vi buôn bán động vật hoang dã quý hiếm - Ảnh: Công an Quảng Nam

Sau gần 1 tháng thu thập chứng cứ, tài liệu phạm tội của Hùng, ngày 25.10, Ban chuyên án huy động các mũi trinh sát hành động.

Khoảng 21 giờ 20 cùng ngày, lực lượng cảnh sát theo dõi xe tải mang BKS 92H-009.37 tại ngã ba Hương An, thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn. Khi phụ xe vừa mở cửa thùng hàng thì Hồ Tấn Thảo (SN 1985, trú xã Bình Tú, huyện Thăng Bình) xuất hiện. Trong lúc đang ôm thùng hàng bỏ lên xe máy và chuẩn bị rời đi, Thảo bị các trinh sát bắt quả tang.

Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện bên trong thùng có 1 con tê tê còn sống có trọng lương 4,2kg; 1 con mang đã chết có trọng lượng 20kg.

Trước các chứng cứ mà cảnh sát thu thập được, Thảo đã khai nhận hành vi trao đổi, mua bán 2 cá thể động vật nói trên với Nguyễn Văn Hùng.

Tiến hành kiểm tra nhà Nguyễn Văn Hùng, lực lượng chức năng phát hiện người này đang nuôi nhốt 1 con rùa hộp trán vàng miền Trung, 11 con rùa núi viền. Hùng khai nhận cá thể tê tê bán cho Thảo vừa mua từ bà Đoàn Thị Xuân (1966, trú xã Zà Hung, huyện Đông Giang) vào chiều 25.10.

buon-dv-hoang-da-2.jpg
Cá thể tê tê bị thu giữ - Ảnh: Công an Quảng Nam
buon-dv-hoang-da-3.jpg
Những con rùa cảnh sát thu giữ tại nhà Nguyễn Văn Hùng - Ảnh: Công an Quảng Nam

Cơ quan chức năng đã xác định cá thể tê tê và cá thể rùa hộp trán vàng là động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 160 ngày 12.11.2013 của Chính phủ.

Hiện Phòng Cảnh sát môi trường đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ Nguyễn Văn Hùng, Hồ Tấn Thảo, Đoàn Thị Xuân cùng tang vật liên quan để tiếp tục làm rõ vụ án.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
7 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt nhóm người buôn bán động vật hoang dã quý hiếm