Lực lượng bảo vệ rừng thuộc Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) vừa bắt giữ nhóm 5 người sử dụng súng tự chế săn bắn động vật hoang dã trái phép.

Bắt nhóm người giết hại 2 cá thể voọc xám tại Vườn quốc gia Pù Mát

15/01/2019, 16:02

Lực lượng bảo vệ rừng thuộc Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) vừa bắt giữ nhóm 5 người sử dụng súng tự chế săn bắn động vật hoang dã trái phép.

Hai người trong nhóm thợ săn bị bắt vì giết hại voọc xám cùng tang vật - Ảnh: VQG Pù Mát cung cấp

>> Bắt giam nhóm người giết voọc dã man rồi phát video lên Facebook

>> Xác minh vụ giết khỉ dã man rồi phát video lên Facebook

>> Giết khỉ để... tiếp đón bạn rồi đăng ảnh lên Facebook

>> Đã xác định 5 người trong clip giết khỉ dã man ở Hà Tĩnh

>> Cảnh cáo thanh niên đăng ảnh thui khỉ trên Facebook

Ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Vườn quốc gia (VQG) Pù Mát cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 11.1. Lực lượng kiểm lâm và bảo vệ vườn quốc gia này đã bắt giữ nhóm 5 người săn bắn động vật hoang dã trái phép.

Tang vật mà lực lượng chức năng thu giữ được là 5 khẩu súng tự chế, 2 cá thể voọc xám (Trachypithecus phayrei) đã bị giết, 1 cá thể lợn rừng còn sống, chân và xương của 1 cá thể lợn rừng sấy khô và dây bẫy các loại.

Ông Cường cho biết thêm, sau khi bắt giữ nhóm người trên, VQG Pù Mát đã phối hợp với Đồn biên phòng Tam Quang đưa về trụ sở để lấy lời khai, sau đó đồn biên phòng bàn giao lại cho VQG.

Ngày 13.1, VQG Pù Mát đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho lực lượng công an huyện Con Cuông để điều tra xử lý theo pháp luật.

2 cá thể voọc xám bị giết hại - Ảnh: VQG Pù Mát cung cấp

Điều tra ban đầu xác định 5 thợ săn bị bắt là người dân của bản Liên Hương, xã Tam Quang, huyện Tương Dương.

Theo Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát, 2 cá thể voọc xám bị giết hại là loài động vật hoang dã thuộc danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ tại Nghị định 160/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Voọc xám (Trachypithecus phayrei) là một loài vượn đuôi dài sống ở vùng Đông Nam Á và Bangladesh, Ấn Độ, Trung Quốc.

Voọc xám có bộ lông màu tro xám nâu trên lưng, phía bụng thì lông trắng; lông trên đầu và đuôi đậm hơn, xung quanh mắt và mồm voọc có vòng khoang trắng. Voọc con có lông vàng cam, đến 3 tháng tuổi thì thay màu lông xám. Voọc xám sinh sống hoàn toàn trên cây, thức ăn của chúng chủ yếu là lá.

Quang Cường

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt nhóm người giết hại 2 cá thể voọc xám tại Vườn quốc gia Pù Mát