Trong quý 2.2015, bầu Đức thu lợi nhuận khủng nhờ bò và xây dựng, khi doanh thu từ việc bán bò chiếm 48,9% doanh thu thuần cả quý, và chiếm đến 39% tổng doanh thu của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), đạt 766 tỷ đồng. Riêng doanh thu từ hoạt động xây dựng cũng đạt 438 tỷ đồng.

Bầu Đức thu lợi nhuận khủng nhờ bò và xây dựng

Một Thế Giới | 20/08/2015, 14:39

Trong quý 2.2015, bầu Đức thu lợi nhuận khủng nhờ bò và xây dựng, khi doanh thu từ việc bán bò chiếm 48,9% doanh thu thuần cả quý, và chiếm đến 39% tổng doanh thu của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), đạt 766 tỷ đồng. Riêng doanh thu từ hoạt động xây dựng cũng đạt 438 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2.2015 mà HAGL vừa công bố, doanh thuần quý 2 của HAGL đạt 1.985,66 tỷ đồng, tăng mạnh gần 3 lần so với quý 2.2014. 
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, HAGL ghi nhận doanh thu 3.035 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 825 tỷ đồng, tăng tưởng lần lượt 87% và 30% so với cùng kỳ năm 2014.
Đáng chú ý, nếu như tại quý 2.2014, HAGL không thu được đồng nào từ chăn nuôi bò thì trong quý này, bầu Đức thu lợi nhuận khủng nhờ bò và xây dựng, khi doanh thu từ việc bán bò chiếm 48,9% doanh thu thuần cả quý, và chiếm đến 39% tổng doanh thu của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), đạt 766 tỷ đồng.
Trong khi đó, sản phẩm vốn được coi là chủ lực trước kia là mía đường lại có sự sụt giảm mạnh mẽ cả về giá trị lẫn tỷ trọng, khi chỉ đạt doanh thu 203 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái.
Riêng doanh thu từ hoạt động xây dựng của HAGL cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ khi đạt 438 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính của HAGL cũng tăng gần gấp đôi lên 371 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ chênh lệch tỷ giá hối đoái trong kỳ đột biến với 141 tỷ đồng.
Mặt khác, trong quý này HAGL có khoản lỗ khác hơn 170 tỷ, trong khi cùng kỳ năm trước công ty có khoản lãi khác gần 89 tỷ đồng. Việc thanh lý ngành khoáng sản đã khiến HAGL ghi nhận chi phí khác hơn 108 tỷ đồng, ngoài ra chi phí thanh lý ngành thủy điện cũng chiếm 15 tỷ đồng.
Cũng theo báo cáo tài chính hợp nhất của HAGL, tính đến cuối quý 2.2015, tổng giá trị tài sản của HAGL là 42.876 tỷ đồng, tăng hơn 6.500 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm (tăng 18%). Trong đó, riêng hàng tồn kho tăng gần 1.100 tỷ đồng, lên 2.836 tỷ đồng (tăng 62%).
Các khoản vay và nợ ngắn hạn đến ngày 30.6 là 7.834 tỷ đồng (tăng 1.000 tỷ đồng) và vay nợ dài hạn là 13.604 tỷ đồng (tăng 2.300 tỷ đồng) so với thời điểm đầu năm.
Duyên Duyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nông dân An Giang, Đồng Tháp thắng lớn vụ lúa hè - thu
Nông dân An Giang, Đồng Tháp thường sản xuất ba vụ lúa trong năm. Mỗi nơi tùy vào thời điểm nước lũ rút, khả năng điều tiết nước, mật độ sâu rầy, ngành bảo vệ thực vật sẽ cho lịch gieo sạ sớm hoặc trễ hơn. Năm nay, các vùng này xuống giống khoảng 1,4 triệu hecta vụ hè - thu, phần lớn từ tháng 3 nên cho thu hoạch sớm hơn năm trước (chính vụ vào tháng 6-7).
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bầu Đức thu lợi nhuận khủng nhờ bò và xây dựng