Ngày 25.3, Đoàn Thanh niên Cục Hành chính - Quản trị II (Văn phòng Chính phủ) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre, UBND TP.Bến Tre tổ chức chương trình tiếp nhận và cung cấp 8.000 mét khối nước ngọt cho người dân vùng hạn, mặn tỉnh Bến Tre.

Bến Tre: Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ hỗ trợ nước ngọt cho người dân vùng hạn, mặn

Hoàng Trung | 25/03/2020, 11:18

Ngày 25.3, Đoàn Thanh niên Cục Hành chính - Quản trị II (Văn phòng Chính phủ) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre, UBND TP.Bến Tre tổ chức chương trình tiếp nhận và cung cấp 8.000 mét khối nước ngọt cho người dân vùng hạn, mặn tỉnh Bến Tre.

Tại buổi tiếp nhận, đoàn công tác đã trao tượng trưng 100 triệu đồng cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre để hỗ trợ cho người dân vùng hạn, mặn trong tỉnh. Sau đó, Đoàn Thanh niên Cục Hành chính - Quản trị II cùng chính quyền địa phương đã trực tiếp cung cấp nước ngọt cho người dân tại công viên Mỹ Hóa (P.7, TP.Bến Tre). Đồng thời, phát miễn phí 500 khẩu trang y tế cho người dân đến lấy nước.

Theo thống kê, từ đầu mùa hạn, mặn đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre đã tiếp nhận 23 tổ chức, cá nhân đăng ký hỗ trợ gồm: 2.042 bồn chứa nước, 18.100 bình, thùng nước uống, 07 máy lọc nước mặn, 18 điểm nước uống miễn phí, 5.724 m3 nước ngọt... với tổng trị giá khoảng 5,3 tỉ đồng.

Tại cấp huyện đã vận động hỗ trợ 1.026 bồn nhựa các loại; 1.021 ống hồ xi măng; 10.877 thùng nước bình (20 lít); 11.438 m3 nước sinh hoạt; 183 điểm cung cấp nước ngọt miễn phí với nhiều hình thức như sử dụng bồn nhựa, túi nhựa, máy lọc nước, xe ô tô lưu động...; thuê 7 sà lan, 85 ghe cung cấp nước; 36 máy lọc nước ngọt công cộng; 30 máy lọc nước gia đình; vận động cá nhân hộ dân có giếng khoan cung cấp nước miễn phí...

Sau khi được nhận hỗ trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre đã tiến hành phân bổ về các huyện theo chỉ định của nhà tài trợ và theo tình hình thực tế của từng địa phương. Nhờ nguồn nước ngọt hỗ trợ, nhiều gia đình nhất là gia đình nghèo đã có nước ngọt sử dụng trong mùa hạn, mặn rất khốc liệt như hiện nay.

Hoàng Mai
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bến Tre: Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ hỗ trợ nước ngọt cho người dân vùng hạn, mặn