Ảnh bác sĩ đeo khẩu trang đứng ngoài cổng nhìn hai đứa con nhỏ trong nhà kèm lời mô tả xúc động đang gây bão trên Facebook.

Sự thật ảnh bác sĩ đứng từ xa nhìn vợ con lần cuối trước khi chết vì nCoV?

Phạm Hồng Quân | 25/03/2020, 09:28

Ảnh bác sĩ đeo khẩu trang đứng ngoài cổng nhìn hai đứa con nhỏ trong nhà kèm lời mô tả xúc động đang gây bão trên Facebook.

Xem thêm:Bệnh nhân 122 không đeo khẩu trang chụp ảnh với 4 người khác ở phòng cách ly

Thực hư tin Nga thả 500 sư tử ra phố để người dân ở nhà tránh dịch COVID-19?

Bà mẹ Việt Nam anh hùng 95 tuổi may hàng trăm khẩu trang hỗ trợ chống COVID-19

Tâm thư cảnh báo cả thế giới, nêu nguyên nhân Ý có nhiều người chết nhất vì nCoV

Bị truy lùng, nữ Việt kiều Đài Loan phỉ báng đồng bào, thách gọi công an làm clip xin lỗi

Chia sẻ ảnh này trên nhóm nhiều thành viên, tài khoản Facebook P.N cho biết đây là khoảnh khắc bác sĩ Hadio Ali (Indonesia) về nhà, đứng từ xanhìn hai con và vợ đang mang thailần cuối trước khi qua đời vì mắc nCoV khiến dân mạng xúc động mạnh. Nội dung status như sau:

Có nhiều điều để nói về bức ảnh này.

Đây là bức ảnh cuối cùng của Hadio Ali, bác sĩ vừa qua đời sau khi điều trị cho những người bị nhiễm nCoV ở Jakarta, Indonesia.

Đây là chuyến thăm nhà cuối cùng của bác sĩ ấy. Ông đứng ngoài cổng nhìn con và người vợ đang mang thai.

Điều gì sẽ ở trong tâm trí của những đứa trẻ đó. Chúng ta có thể gặp nhau một lần và lại gặp nhau không?

Bác sĩ không muốn bất kỳ sự tiếp cận nào với gia đình để tránhlây lan dịch bệnh. Thật tội nghiệp, vị bác sĩ đứng ngoài cổng nhìn vào như một người lạ, nhưng đó lại là cuộc gặp mặt gia đình lần cuối cùng.

Cám ơn trân trọng. Bác sĩ này là ngườihùng của Indonesia, đã chữa trị cho nhiều bệnh nhân cho đến khiqua đời.

Ảnh gây xúc động mạnh nhưng chú thích sai sự thật.

Chỉ trong thời gian ngắn, ảnh nàycó hơn 32.000 người thả biểu tượng cảm xúc, hơn 1.000 bình luận và hơn 1.000 lượt chia sẻ lại.

Nhiều người tưởng nội dung trên là thật nên bày tỏ sự thương xót bác sĩ Hadio Ali. Song theo tìm hiểu của người viết, ảnh trên được chụp ở Malaysia chứ không phải Indonesia và bác sĩ đeo khẩu trang trong ảnh còn sống chứ chưa chết.

Ảnh bác sĩ nhìn hai con từ ngoài cổng bắt nguồn từ Facebooker ở Malaysia.

Được anh Ahmad Effendy Zailanudin (sống tại TP Petaling Jaya, Malaysia) đăngtrên Facebook cá nhân hôm 21.3 vừa qua, ảnh này nhận bão like, bình luận và chia sẻ lại.Ahmad Effendy Zailanudin cho biết bác sĩ trong ảnh là em họ của mình, về nhà gặp hai con nhưng phải nhìn từ xa chứ không dám đến gần vì sợ lây nCoV cho con:

Cậu ấy là em họ của tôi, làm bác sĩ. Cậu cũng có một gia đình. Những đứa trẻ nhớ cậu.

Cậu bắt buộc làm vậy khi đất nước vẫn còn trong bị ảnh hưởng bởi
dịch COVID-19.

Đây là cách cậu ấy gặp bọn trẻ
từ xa. Tôi cũng là một người cha và rất ấn tượng khi thấy ảnh này.

Cậu ấy cảm thấy thế nào. Cảm xúc của các con cậura sao?

Tất nhiên
cậu cũng nhớ và muốn ômcác con rồi, nhưng những gì có thể làm được lúc đó là nhìn chúngtừ xa.

Chúng tôi rất biết ơn
họ khi có thể ngồi cùng gia đình ở nhà, chơi với bọn trẻ.

Còn họ phải mạo hiểm bản thân để chữa trị cho các bệnh nhân và mang đến điều tích cực cho cả nước.

Hãy suy nghĩ về điều đó…

Còn bác sĩ Hadio Ali ở Indonesia thì sao? Cách đây hai ngày, truyền thông Indonesia đưa tin ôngHadio Ali (sống ở miền Nam Jakarta) cùng 5 bác sĩ khác ở nước này đã qua đời vì mắc nCoV sau khi tích cực chữa trị cho các bệnh nhân.

Đến nay, Indonesia có tổng cộng 688 ca nhiễm nCoV, trong đó 55 người chết. Malaysia ghi nhận 1.624 ca nhiễm nCoV với 16 người chết.

Clip 2 gã Tây chà nước bọt lên thanh nắm tàu nghi phát tán nCoV. Xem thêm chi tiết tại đây.

Xem thêm:Bộ đội 3 giờ sáng dậy nấu ăn cho trăm người, đêm đi mua giúp thẻ cào vẫn bị lăng mạ

Khách Mỹ đi ô tô kể chuyện bị cướp ví, đánh hội đồng, ném ghế ở TP.HCM

Tâm sự của cô gái về Việt Nam tránh dịch bị bạn hỏi xoáy ‘Sao không ở bên, về làm gì?’

Bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế chửi CSGT 'xin tiền', lái siêu xe húc CSCĐ rồi bỏ trốn

Khách lạ quên mang ví, nhân viên ở Hà Nội vẫn đổ xăng và nói câu gây xúc động

Thầy nước ngoài ở TP.HCM bình luận miệt thị con gái Việt: Đề nghị đuổi việc, trục xuất

‘Nữ đại gia chân đất’ tặng 50 tấn gạo chống COVID-19, bỏ 6 tỉ xây trường cho trẻ em nghèo

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sự thật ảnh bác sĩ đứng từ xa nhìn vợ con lần cuối trước khi chết vì nCoV?