Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, huyện Chợ Lách khuyến cáo nông dân giảm 50% sản lượng hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán để giảm rủi ro cho nhà vườn.

Bến Tre khuyến cáo nông dân giảm 2,5 triệu sản phẩm hoa Tết

Mỹ Tho- Văn Kim Khanh | 28/08/2021, 17:03

Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, huyện Chợ Lách khuyến cáo nông dân giảm 50% sản lượng hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán để giảm rủi ro cho nhà vườn.

Ngày 28.8.2021 TS. Bùi Thanh Liêm, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Chợ Lách, cho biết: “Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, năm nay huyện Chợ Lách khuyến cáo nông dân giảm 50% sản lượng hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán để giảm rủi ro cho nhà vườn”.

Từ lâu, ai cũng biết, Chợ Lách là xứ sở của trái cây và hoa kiểng. Hằng năm, Chợ Lách sản xuất khoảng 17- 18 triệu cây kiểng các loại, hơn 5 triệu chậu hoa, giỏ hoa phục vụ Tết Nguyên đán. Theo TS. Bùi Thanh Liêm, đối với cây kiểng, đây là loại hàng nằm, năm nay bán không được năm sau bán. Riêng với các loại hoa tươi, chỉ bán được dịp Tết cổ truyền, nông dân cần giảm diện tích để tránh rủi ro, trước nguy cơ dội hàng, rớt giá. Vì tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

hoa-cho-lach.jpg
Chăm sóc hoa tết năm 2021 - Ảnh Mỹ Tho

Hiện nay, nông dân tỉnh Bến Tre bước vào vụ sản xuất hoa kiểng Tết cổ truyền 2022. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 chưa lắng dịu, chính quyền và ngành nông nghiệp địa phương vận động nông dân, nên giảm diện tích hoa kiểng, để tránh rủi ro, do thị trường tiêu thụ gặp khó khăn.

Ngoài diện tích các loại kiểng truyền thống đang được chăm sóc, nhà nông đang bắt tay vào xuống giống các loại hoa tươi để cho cây trổ hoa trúng dịp Tết. Do dịch bệnh COVID-19 trong tỉnh Bến Tre cũng như cả nước đang bùng phát, việc chăm sóc, tiêu thụ hoa kiểng gặp khó khăn, nên chính quyền và ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre lưu ý người dân nên thu hẹp diện tích trồng hoa kiểng, trồng ít hơn các năm trước. Đặc biệt, đối với các loại hoa tươi chỉ bán được dịp Tết cổ truyền cần giảm diện tích để tránh rủi ro trước nguy cơ dội hàng, rớt giá.

kieng-cho-lach.jpg
Chăm sóc cây kiểng ở Chợ Lách - Ảnh Mỹ Tho

Hằng năm, Chợ Lách sản xuất khoảng 5 triệu giỏ và chậu hoa các loại, năm nay Chợ Lách đề nghị nông dân giảm 50% sản lượng, tức khoảng 2, 5 triệu sản phẩm. Tết cổ truyền năm 2021, nông dân huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre bội thu mùa hoa Tết.

Cũng theo TS. Bùi Thanh Liêm, vụ hoa Tết cổ truyền năm nay hoa, kiểng có nguy cơ khó tiêu thụ. Lường trước thị trường năm nay, sẽ khó tiêu thụ do dịch bệnh, người dân giảm thu nhập, sức mua giảm, nên chúng tôi đang khuyến cáo giảm diện tích... để giảm thiểu rủi ro cho nhà vườn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bến Tre khuyến cáo nông dân giảm 2,5 triệu sản phẩm hoa Tết