Sau gần 5 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân thứ 418 nhiễm COVID-19 đã được chuyển cấp cứu ra Bệnh viện Trung ương Huế trong đêm ngày 29.7 trong tình trạng rất nguy kịch, tiên lượng xấu.

Bệnh nhân thứ 418 nhiễm COVID-19 được đưa ra Huế trong đêm

30/07/2020, 08:01

Sau gần 5 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân thứ 418 nhiễm COVID-19 đã được chuyển cấp cứu ra Bệnh viện Trung ương Huế trong đêm ngày 29.7 trong tình trạng rất nguy kịch, tiên lượng xấu.

Bệnh nhân 418 ra Huế trong đêm ngày 29.7 - Ảnh: QS

Trước đó, trong chiều ngày 28.7, 2 bệnh nhân số 436 và 438 nhiễm COVID-19 cũng đã được chuyển ra Huế điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 trong tình trạng rất nặng, phải thở bằng máy. Nguồn tin của Một Thế Giới cho biết, sau 1 ngày được chuyển ra Huế điều trị, tình trạng sức khỏe của 2 bệnh nhân này đã có những chuyển biến tích cực hơn, chỉ số sinh tồn đã tăng lên đáng kế.

Bệnh nhân 436 và 438 ra Huế điều trị ngày 28.7- Ảnh: QS

Trường hợp của bệnh nhân số 418, được Bộ Y tế công bố đang trong tình trạng rất nặng khi trước đó đang phải điều trị bệnh lao phổi bội nhiễm trên nền đái tháo đường type2, tăng huyết áp tại khoa Nội hô hấp Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó chuyển lên khoa Hồi sức tích cực chống độc và khoa Y học nhiệt đới cùng Bệnh viện để điều trị COVID-19.

Bệnh nhân số 418 đã gặp biến chứng suy hô hấp. suy tim, tổn thương thận cấp, hiện đang phải sử dụng thuốc an thần, giãn cơ, sốt nhẹ, nhiệt độ bệnh nhân giao động trên 37 độ C, các bác sĩ tiên lượng bệnh nhân này có tình trạng bệnh rất nặng.

Xe cấp cứu đưa bệnh nhân 418 ra Bệnh viện Trung ương Huế trong đêm 29.7- Ảnh: QS

Các bác sĩ cho biết ca bệnh số 418 là phức tạp nhất so với 2 ca còn lại đang điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế, hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế chưa phải sử dụng ECMO với bệnh nhân này, chỉ cho thở máy và điều trị tích cực. Tuy nhiên tiên lượng của bệnh nhân thứ 418 vẫn còn rất nặng.

Như vậy, trong 2 ngày 28 và 29.7, Bệnh viện Trung ương Huế đã tiếp nhận điều trị 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 từ Đà Nẵng ra gồm 418, 436 và 438. Cả 3 bệnh nhân này đều trong tình trạng rất nặng phải thở bằng máy. Đến nay sau 1 ngày điều trị, 2 bệnh nhân 436 và 438 đã có tình trạng tiến triển tích cực hơn.

Quế Sơn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bệnh nhân thứ 418 nhiễm COVID-19 được đưa ra Huế trong đêm