Thông tin trên được BS.CK2 Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết hôm 15.1. Như vậy, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ trở thành bệnh viện đầu tiên ở phía Nam có đơn vị pha chế dinh dưỡng tĩnh mạch góp phần điều trị hiệu quả cho những bệnh nhân bị bệnh nặng.

Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ thành lập đơn vị pha chế dinh dưỡng tĩnh mạch

Hồ Quang | 15/01/2020, 13:16

Thông tin trên được BS.CK2 Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết hôm 15.1. Như vậy, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ trở thành bệnh viện đầu tiên ở phía Nam có đơn vị pha chế dinh dưỡng tĩnh mạch góp phần điều trị hiệu quả cho những bệnh nhân bị bệnh nặng.

Theo bác sĩ Thức, hiện nay mỗi ngàyBệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận khám và điều trị gần 10.000 lượt người bệnh nội và ngoại trú. Trong số gần 3.000 bệnh nhân nội trú có rất nhiều bệnh nhân nặng và rất nặng. Vì vậy, nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt ở nhóm bệnh nhân nặng luôn trong tình trạng cấp thiết nên việc triển khai đơn vị pha chế dinh dưỡng tĩnh mạch sẽ giúp đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng, tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp vết thương của người bệnh mau lành nói riêng và góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh tại bệnh viện nói chung.

“Hiện chúng tôi đã ký kết biên bản ghi nhớ với Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare để tiến tới thành lập đơn vị pha chế dinh dưỡng tĩnh mạch giữa bệnh viện với công ty này. Trong đó, Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare sẽ hỗ trợ trong đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn về dinh dưỡng tại đơn vị. Đặc biệt, đội ngũ nhân sự này sẽ có nhiều cơ hội tìm hiểu và học tập mô hình chuẩn của các trung tâm pha chế dinh dưỡng tĩnh mạch tại Úc. Đây là cơ hội để bệnh viện nâng cao các dịch vụ điều trị và chăm sóc y tế cho người dân”, bác sĩ Thức chia sẻ.

Bác sĩ Thức cho biết dinh dưỡng tĩnh mạch là phương thức cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho bệnh nhân nặng như viêm tụy cấp nặng, phẫu thuật phức tạp, bệnh lý suy chức năng tiêu hoá nặng, ung thư... Không chỉ cung cấp năng lượng, đạm, khoáng chất ... cho cơ thể duy trì chức năng sống mà còn giúp tăng cường tổng hợp cơ chất, thúc đẩy lành vết thương, tăng cường miễn dịch, rút ngắn thời gian nằm viện của bệnh nhân.

Hiện nay, trong thực hành lâm sàng, các chất dinh dưỡng dùng trong dinh dưỡng tĩnh mạch dành cho người bệnh thường ở dạng công thức đơn chất hoặc túi 2 ngăn hay 3 ngăn. Các công thức này đáp ứng được phần lớn cho nhu cầu điều trị người bệnh trong bệnh viện. Tuy nhiên, với những bệnh nhân có bệnh lý nặng đi kèm với nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt thì các công thức này là chưa phù hợp.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL: Nhiều kênh rạch cạn kiệt nước, giao thông thủy gặp khó khăn
14 giờ trước Bảo vệ môi trường
Vào cuối năm 2023, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam đã dự báo mực nước sông Cửu Long xuống thấp do mưa mùa kết thúc sớm và mùa mưa năm 2024 đến muộn hơn. ĐBSCL không chỉ bị hạn mặn, nắng nóng, thiếu nước canh tác nông nghiệp… mà giao thông đường thủy gặp nhiều khó khăn do mực nước kênh rạch xuống rất thấp.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ thành lập đơn vị pha chế dinh dưỡng tĩnh mạch