Bệnh nhân bị xuất huyết não trong tình trạng hôn mê sâu, rối loạn tri giác, toàn thân yếu liệt... Việc cứu sống bệnh nhân trong tình trạng trên là điều rất khó khăn, nhiều trường hợp như vậy phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên nhưng khả năng cứu sống là rất thấp.

Bệnh viện quận cứu sống bệnh nhân xuất huyết não nguy kịch

Hồ Quang | 28/09/2017, 14:11

Bệnh nhân bị xuất huyết não trong tình trạng hôn mê sâu, rối loạn tri giác, toàn thân yếu liệt... Việc cứu sống bệnh nhân trong tình trạng trên là điều rất khó khăn, nhiều trường hợp như vậy phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên nhưng khả năng cứu sống là rất thấp.

Ngày 28.9, bác sĩ Nguyễn Minh Quân - Giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, bệnh viện này đã cứu sống được chị B.T.T.H. (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) bị xuất huyết não trên diện rộng trong tình trạng nguy kịch.

Theo bác sĩ Quân, sau khi bị xuất huyết não khá nặng, nữ bệnh nhân H. được người nhà chuyển đến Bệnh việnquận Thủ Đức trong tình trạng hôn mê, rối loạn tri giác, toàn thân yếu liệt, sốt cao lên đến 40độ C, huyết áp cao (150/70mmHg).

Ngay lập tức bệnh nhân này được thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết. Kết quả chụp CT Scan sọ não cho thấy nữ bệnh nhân này bị xuất huyết não diện rộng, từ bán cầu não trái tràn vào não thất 2 bên. Tình trạng trên của bệnh nhân là rất nguy kịch, khả năng cứu sống là rất thấp vì máu đã chảy vào trong nhu mô não vào sâu tận não thất.

Phân tích của bác sĩ Trương Long Vỹ - Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện quận Thủ Đức cho thấy bệnh nhân này bị xuất huyết não có lượng máu tụ khá lớn,nếu không kịp thời phẫu thuật mở sọ giải áp và lấy máu tụ thì khả năng tử vong cao. Ngoài ra, bệnh nhân còn có tiền sử mắc bệnh hở van tim nên nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng càng cao hơn.

Trước tình hình “còn nước còn tát”, bệnh viện đã tiến hành báo động đỏ nội viện để phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp cho bệnh nhân.Các bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh, hồi sức tích cực chống độc nhanh chóng hội chẩn và chẩn đoán bệnh nhân H. xuất huyết não có thể vỡ dị dạng mạch máu não. Ê kíp phẫu thuật đã nhanh chóngtiến hành thực hiện phẫu thuật mở sọ não giải áp và lấy máu tụ.

“Sau 4 giờ phẫu thuật thành công, bệnh nhân được tiếp tục theo dõi tại khoa hồi sức tích cực. Một tuần sau đó, bệnh nhân tỉnh táo, ổn định và được chuyển đếnkhoa ngoại thần kinh để điều trị hồi phục. Nếu không có gì thay đổi, bệnh nhân sẽ được xuất viện trong vài ngày tới", bác sĩ Vỹ cho hay.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bệnh viện quận cứu sống bệnh nhân xuất huyết não nguy kịch