Một nghiên cứu sơ bộ tại Anh phát hiện COVID-19 gây ra tổn thương não, dẫn đến biến chứng như đột quỵ, viêm, rối loạn tâm thần và vài triệu chứng giống mất trí nhớ ở trường hợp bệnh nặng.

Bị COVID-19 nặng có thể tổn thương não

28/06/2020, 08:38

Một nghiên cứu sơ bộ tại Anh phát hiện COVID-19 gây ra tổn thương não, dẫn đến biến chứng như đột quỵ, viêm, rối loạn tâm thần và vài triệu chứng giống mất trí nhớ ở trường hợp bệnh nặng.

Các nhà khoa học Anh tìm cách xác định ảnh hưởng của COVID-19 lên não bộ - Ảnh: Reuters

Nghiên cứu xem xét 125 ca trên khắp nước Anh, tập trung vào ca nặng. Dữ liệu được thu thập từ ngày 2 - 24.4 (thời điểm dịch COVID-19 lây lan mạnh ở nước này).

Có 77 bệnh nhân bị đột quỵ. Hầu hết trường hợp trên 60 tuổi, đột quỵ do xuất hiện máu đông trong não.

Có 39 bệnh nhân xuất hiện dấu hiệu nhầm lẫn hoặc thay đổi hành vi cho thấy tình trạng tâm thần thay đổi, trong đó 9 trường hợp rối loạn chức năng não không xác định, 7 trường hợp viêm não.

COVID-19 có thể gây đột quỵ? - Ảnh: Science Direct

Hai nhân vật dẫn dắn cuộc nghiên cứu là giáo sư Sarah Pett (đại học Luân Đôn) và nhà khoa học Benedict Michael (đại học Liverpool) đánh giá đây là bước đầu quan trọng để xác định ảnh hưởng của COVID-19 lên não bộ. Họ nhấn mạnh cần tiến hành tìm hiểu kỹ lưỡng hơn để làm rõ cơ chế sinh học liên quan, qua đó tìm ra phương pháp điều trị tiềm năng.

Cẩm Bình (theo Channel News Asia)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bị COVID-19 nặng có thể tổn thương não