Ngày 28.4, Iran yêu cầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Ban Ki-moon can thiệp vào quyết định của tòa án Mỹ, khi phán quyết 2 tỉ USD của Iran đang bị đóng băng sẽ được trao cho các nạn nhân Mỹ trong các cuộc tấn công có liên quan đến Tehran.

Bị Mỹ tịch thu 2 tỉ USD, Iran nhờ Liên Hợp Quốc can thiệp

Hàn Giang | 30/04/2016, 10:58

Ngày 28.4, Iran yêu cầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Ban Ki-moon can thiệp vào quyết định của tòa án Mỹ, khi phán quyết 2 tỉ USD của Iran đang bị đóng băng sẽ được trao cho các nạn nhân Mỹ trong các cuộc tấn công có liên quan đến Tehran.

Một tuần sau khi tòa án tối cao Mỹ ra phán quyết liên quan đến 2 tỉ USD đang bị đóng băng của Tehran, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif đã gửi một bức thư yêu cầu ông Ban Ki-moon can thiệp vào các quyết định. Ông Zarif kêu gọi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc sử dụng quyền hạn và vai trò của mình buộc Washington phải tuân thủ nghĩa vụ quốc tế.

Trong bức thư, ông Zarif đề nghị tổng thư ký đảm bảo cho việc phát hành các tài sản của Iran bị đóng băng trong các ngân hàng Mỹ và thuyết phục Washington chấm dứt can thiệp vao các giao dịch thương mại hay tài chính của quốc gia Trung Đông này.

“Các ngân hàng Mỹ đã đóng băng một cách bất hợp pháp tài sản quốc gia của Iran, trong khi các nhà lập pháp tạo ra các điều luật để tịch thu trái phép khối tài sản trị giá trên 2 tỉ USD. Tòa án Mỹ đã phán quyết tịch thu tài sản của Iran mà không dựa trên bất kỳ quy định nào của quốc tế hay các nguyên tắc cơ bản”, ông Zarif nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Zarif cũng cảnh báo đến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc rằng “sẽ có những tác động xấu và tồi tệ nếu Mỹ tiếp tục thiếu tôn trọng một cách trắng trợn đối với lợi ích của nước khác. Những hành động của Washington có thể ảnh hưởng đến các nguyên tắc cơ bản của pháp luật”.

Các phương tiện truyền thông nhà nước Iran dẫn lời cố vấn Ali Akbar Velayati cho biết: “Iran sẽ không bao giờ từ bỏ lợi ích của mình và sẽ có hành động cần thiết để ngăn chặn một hành vi đánh cắp mang tính chất quốc tế như vậy. Số tiền đó thuộc về Tehran”. Ông Velayati hiện là cố vấn thân cận của lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của ông Ban Ki-moonvà đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc hiện chưa có bất kỳ tuyên bố nào về bức thư của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran.

Hàn Giang (theo Reuters)

Ảnh: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif.
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hôm nay, thí sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2024
44 phút trước Giáo dục
Từ hôm nay (2.5) đến 17 giờ ngày 10.5, Cổng đăng ký trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ mở để phục vụ thí sinh đăng ký dự thi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bị Mỹ tịch thu 2 tỉ USD, Iran nhờ Liên Hợp Quốc can thiệp