Bị cáo Trung đã thừa nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối lỗi, nam bị cáo cho rằng do nhận thức kém nên gây ra hành vi vi phạm pháp luật.

Bị phạt 21 tháng tù vì hành hung chốt trưởng chốt kiểm dịch

Tô Văn | 20/08/2021, 22:42

Bị cáo Trung đã thừa nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối lỗi, nam bị cáo cho rằng do nhận thức kém nên gây ra hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 20.8, Tòa án nhân dân TP.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Minh Trung (SN 1992, ngụ phường An Lạc, TP.Hồng Ngự) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

1-trung-hn.jpg
Nguyễn Minh Trung tại phiên tòa - Ảnh: Ng.N

Theo cáo trạng, vào khoảng 22 giờ ngày 1.8, Trung điều khiển xe gắn máy từ hướng phường An Lạc vào địa phận phường An Thạnh, khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại cầu Sở Thượng (thuộc khóm 2, phường An Thạnh, TP.Hồng Ngự) thì bị lực lượng chức năng của chốt yêu cầu dừng xe và xuất trình các giấy tờ cần thiết.

Lúc này, Trung không cung cấp được giấy tờ theo quy định mà có lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt. Manh động hơn, Trung lao tới dùng tay đánh vào mặt anh Lê Văn Đệ (chốt trưởng chốt kiểm dịch), làm người này té ngã.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Trung thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, nhận thức rõ sai phạm đã gây ra.

Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Trung mức án 21 tháng tù giam về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tập trung thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao
13 giờ trước Tài chính và đầu tư
Thủ tướng yêu cầu tập trung xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là đối với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, hydrogen...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bị phạt 21 tháng tù vì hành hung chốt trưởng chốt kiểm dịch