Sau khi bắt giữ nam thanh niên mang súng vượt chốt kiểm dịch, mở rộng điều tra, công an đã bắt giữ thêm 3 người có liên quan.

Khởi tố 4 thanh niên mua bán, vận chuyển súng đạn

Tô Văn | 20/08/2021, 19:17

Sau khi bắt giữ nam thanh niên mang súng vượt chốt kiểm dịch, mở rộng điều tra, công an đã bắt giữ thêm 3 người có liên quan.

Tối 20.8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 4 bị can về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Bốn bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Hiếu Thảo (SN 2002), Châu Văn Hạnh (SN 1998), Đặng Văn Pháp (SN 1992, cùng ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) và Võ Quốc Hoài (SN 1999, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

1-dt-sung.jpg
Nhóm thanh niên mua bán vận chuyển súng đạn bị khởi tố - Ảnh: Ng.N

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 9.8, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng, làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19 trên quốc lộ 30 (đoạn qua xã Mỹ Hiệp). Đến khoảng 17 giờ 50 ngày 9.8, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện Thảo điều khiển xe gắn máy đang lưu thông theo hướng từ TP.Cao Lãnh đến huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

1-thao-sung-.jpg
Thảo tại cơ quan công an - Ảnh: Ng.N

Tuy nhiên Thảo không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy nên lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành truy đuổi. Khi chạy được khoảng 500m thì bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế. Qua kiểm tra túi nilon Thảo mang theo có 1 khẩu súng ngắn màu đen loại ổ quay và 7 viên đạn.

2-thao-sung-.jpg
Khẩu súng quân dụng và 7 viên đạn của Thảo - Ảnh: Ng.N

Tại công an, Thảo khai nhận đang trên đường đến khu vực chốt kiểm dịch để giao súng cho Hoài theo lịch hẹn trước đó. Tuy nhiên khi thấy lực lượng công an yêu cầu dừng xe vì sợ bị phát hiện khẩu súng nên đã bỏ chạy. Mở rộng điều tra, Công an huyện Cao Lãnh đã bắt giữ thêm 3 người có liên quan gồm: Hạnh, Pháp và Hoài.

Kết quả giám định xác định khẩu súng và 7 viên đạn nêu trên là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng.

Tính từ cuối năm 2020 đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố điều tra 6 vụ án, 8 bị can liên quan đến các hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khởi tố 4 thanh niên mua bán, vận chuyển súng đạn