Sáng 29.9 Phạm Văn Thiện (SN 1981, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre để đầu thú về hành vi giết người.

Biết khó thoát, nghi phạm giết người đến công an Bến Tre đầu thú

29/09/2020, 17:59

Sáng 29.9 Phạm Văn Thiện (SN 1981, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre để đầu thú về hành vi giết người.

Thiện đã ra công an đầu thú- Ảnh: Hoàng Mai

Thiện là nghi phạm trong vụ án giết người gây xôn xao dư luận xảy ra tại xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Vào khoảng 14 giờ 30 ngày 28.9 Thiện rủ nam thanh niên tên Trình đến xã Tiên Thủy chơi. Khi đến khu vực gần cầu Thành Triệu thuộc ấp Tiên Tây Vàm, xã Tiên Thủy thì gặp anh Phan Minh Châu (SN 1993, ngụ tại địa phương).

Do có mâu thuẫn từ trước nên Thiện và Châu đã xảy ra đánh nhau. Trong lúc xô xát Châu dùng dao thủ sẵn trong người đâm liên tục nhưng Thiện kịp thời tránh kịp. Sau đó Thiện bỏ chạy lại sạp trái cây bên đường lấy con dao dài khoảng 30 cm đâm trúng vào ngực trái của Châu rồi lên xe cùng Trình bỏ chạy về hướng TP.Bến Tre.

Người dân đưa Châu đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Châu đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khẩn trương điều tra truy bắt kẻ gây án. Nhận biết sẽ không trốn tránh được nên Thiện đã ra đầu thú.

Hoàng Mai

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Biết khó thoát, nghi phạm giết người đến công an Bến Tre đầu thú