Kỳ nghỉ lễ 30.4 lại đúng dịp cuối tuần, kéo dài bốn ngày, là cơ hội cho nhiều du khách khắp nơi đến với Bình Định và Phú Yên, hai địa danh “mới nổi” trên bản đồ du lịch ở Nam Trung bộ và Tây nguyên.

Bình Định, Phú Yên: Du lịch biển đảo tấp nập khách trong dịp lễ 30.4

Tuoi Tre | 30/04/2017, 10:40

Kỳ nghỉ lễ 30.4 lại đúng dịp cuối tuần, kéo dài bốn ngày, là cơ hội cho nhiều du khách khắp nơi đến với Bình Định và Phú Yên, hai địa danh “mới nổi” trên bản đồ du lịch ở Nam Trung bộ và Tây nguyên.

Du khách từ Hà Nội vào tham quan tại khu du lịch biển Trung Lương (xã Cát Tiến - Phù Cát) - Ảnh: Gia Vũ

Sáng 29.4, thắng cảnh quốc gia Bãi Môn - Mũi Điện (huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đông nghịt người dân và du khách. Tại đây đang tổ chức giải việt dã “Về miền cực Đông đất liền Tổ quốc” mà du khách có thể tham gia.

Ông Phạm Văn Bảy - phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Phú Yên - cho biết trong bốn ngày nghỉ cuối tuần và lễ 30.4 dự báo tỉnh này đón 16.000 khách du lịch, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016.

Được biết, hiện Phú Yên có hai khách sạn năm sao, hai khách sạn bốn sao, hai khách sạn ba sao, còn lại là các khách sạn nhỏ và cơ sở lưu trú với tổng lượng phòng 2.750 phòng.

Du khách ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại khu du lịch biển Trung Lương (xã Cát Tiến - Phù Cát) để chia sẻ cùng bạn bè trên mạng xã hội. - Ảnh: Gia Vũ

Tại Bình Định, theo ghi nhận, các thắng cảnh biển của Bình Định như: Trung Lương (xã Cát Tiến, huyện Phù Cát), Eo Gió, Hòn Khô, Kỳ Co (TP Quy Nhơn) từ ngày 29.4 đã bắt đầu thu hút nhiều du khách đến tham quan, vui chơi giải trí.

Tuy nhiên, hiện nay do ảnh hưởng thời tiết, sóng lớn nên nhiều chủ tàu thuyền không thể đưa du khách tham quan các điểm Kỳ Co, Hòn Sẹo…

Dù vậy, theo Phòng Nghiệp vụ du lịch Sở Du lịch tỉnh Bình Định, dịp 30.4 năm nay, dự báo du khách đến Bình Định tăng đột biến. “Toàn bộ 150 khách sạn với khoảng 3.900 phòng đều thông báo với chúng tôi là đã được khách đặt hết” - một cán bộ ở Sở Du lịch Bình Định cho hay.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Bảy cho biết đến ngày 29.4, toàn bộ các khách sạn lớn nhỏ ở Phú Yên đều đã được đặt chỗ hết, xảy ra tình trạng “cháy” phòng.

Du khách tham quan du lịch và vui chơi tại khu du lịch biển Trung Lương (xã Cát Tiến - Phù Cát) - Ảnh: Gia Vũ

Thắng cảnh Eo Gió (xã Nhơn Lý - TP.Quy Nhơn) được nhiều du khách đến tham quan trong dịp lễ năm nay - Ảnh: Gia Vũ

Thắng cảnh Eo Gió (xã Nhơn Lý - TP.Quy Nhơn) là một trong những điểm thu hút khách của Bình Định - Ảnh: Gia Vũ

Hoa hậu Sắc đẹp châu Á 2017 Nguyễn Đặng Tường Linh chạy đồng hành Giải Việt dã về miền cực đông trên đất liền Việt Nam: Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh sáng 29.4 - Ảnh: Trần Qưới

Nhiều du khách quốc tế, chủ yếu là khách Nga đến tham quan Mũi Điện và danh thắng Gành Đá Đĩa - Ảnh: Trần Qưới

Một góc Bãi Xép - Gành Ông nơi có nhiều cảnh quay phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đang thu hút du khách - Ảnh: Trần Qưới

Theo TTO

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
21 phút trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Định, Phú Yên: Du lịch biển đảo tấp nập khách trong dịp lễ 30.4