Bình Dương trở thành địa phương thứ 3 có số ca mắc COVID-19 trên 2.000 sau Bắc Giang và TP.HCM.

Bình Dương vượt mốc 2.000 ca COVID-19 và nỗi lo từ F0 ngoài khu cách ly

A.T | 16/07/2021, 12:38

Bình Dương trở thành địa phương thứ 3 có số ca mắc COVID-19 trên 2.000 sau Bắc Giang và TP.HCM.

Tối 15.7, Bộ Y tế ghi nhận 122 ca COVID-19 tại tỉnh Bình Dương nâng tổng số ca mắc của tỉnh từ đầu đợt dịch thứ 4 lên 2.009 ca. Như vậy, Bình Dương trở thành địa phương thứ 3 có số ca mắc COVID-19 trên 2.000 sau Bắc Giang và TP.HCM. Sáng nay, Bình Dương cũng ghi nhận thêm 53 ca, nâng tổ số ca từ đầu dịch thứ 4 lên 2.062

Điều đáng lo là các ca mắc của Bình Dương được thống kê gần đây cho thấy số ca ở ngoài khu cách ly không hề nhỏ. Chẳng hạn trong 112 ca mắc mà Bình Dương ghi nhận vào ngày 15.7 vừa qua, có 51 ca phát hiện ở khu cách ly, 38 ca phát hiện tại hiện cơ sở y tế, 2 ca phát hiện tại chốt kiểm dịch, 31 ca phát hiện khi xét nghiệm sàng lọc cộng đồng.

Các ca này liên quan đến ổ dịch tại Công ty Premier Global (18 ca); Công ty Hansoll (1 ca); Công ty Wanek 2 (1 ca); khu vực quanh chợ Dĩ An (16 ca); khu vực chợ An Điền (1 ca); khu vực quanh chợ Quang Vinh 3, TX.Tân Uyên (3 ca); Công ty LIWAYWAY (6 ca), lây nhiễm từ TP.HCM (52 ca, gồm Công ty Freetrend 1 ca, Công ty Alexander 2 ca, Công ty Poucher 1 ca, chợ Bình Điền 11 ca, chợ đầu mối Thủ Đức 29 ca, đi về từ TP.HCM 8 ca); khai báo y tế (24 ca, đang điều tra dịch tễ).

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, những ngày gần đây tỉnh Bình Dương đã tập trung quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc” sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và một chiến thuật được nêu bật là bóc tách F0 khỏi cộng đồng.

Với mục tiêu phát hiện sớm ca F0 trong cộng đồng, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã kêu gọi cả hệ thống chính trị vào cuộc đi từng ngõ, gõ từng nhà có người biểu hiện sốt, ho, khó thở… báo cho ngành y tế. Hiện nhiều địa phương trong tỉnh đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, số địa phương còn lại thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.  

Song song đó, tỉnh cũng triển khai các chốt kiểm soát người từ TP.HCM về Bình Dương, yêu cầu doanh nghiệp có phương án cho công nhân ở TP.HCM làm việc tại Bình Dương ở lại tại công ty hoặc tạm thời không đến Bình Dương làm việc. Ban quản lý Các khu công nghiệp tỉnh và Sở Y tế cùng với sự hỗ trợ của đoàn công tác Bộ Y tế triển khai tập huấn, hướng dẫn doanh nghiệp phòng, chống dịch; xây dựng quy trình cho các công ty, doanh nghiệp cho công nhân ở tại công ty làm việc; yêu cầu các doanh nghiệp tự thực hiện test kháng nguyên nhanh cho người lao động thường xuyên theo quy định của Bộ Y tế.

Bên cạnh các giải pháp tổng thể, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai năng lực xét nghiệm, test nhanh khánh nguyên, năng lực cách ly tập trung, chuẩn bị vật tư sinh phẩm xét nghiệm và chuẩn bị mở rộng các khu cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Dương vượt mốc 2.000 ca COVID-19 và nỗi lo từ F0 ngoài khu cách ly