Bị công an triệu tập vì bình luận sai sự thật liên quan đến COVID-19 trên Facebook, nam thanh niên ở tỉnh Hà Giang khóc lóc và hứa không tái phạm.

Bình luận tào lao về COVID-19 trên Facebook, gã trai khóc xin tha ở đồn công an

Phạm Hồng Quân | 28/03/2020, 13:22

Bị công an triệu tập vì bình luận sai sự thật liên quan đến COVID-19 trên Facebook, nam thanh niên ở tỉnh Hà Giang khóc lóc và hứa không tái phạm.

Xem thêm:Cụ bà 80 tuổi bán hàng xén gần Bệnh viện Bạch Mai đến khuya: Sợ đói hơn COVID-19

Chủ tịch 4 công ty tiếp xúc nhiều người ở TP.HCM trước khi phát hiện mắc COVID-19

Cô gái Việt ở Philippines kể chuyện cảnh sát cảnh báo 'ở nhà hoặc trong quan tài'

Bệnh nhân 122 không đeo khẩu trang chụp ảnh với 4 người khác ở phòng cách ly

Thực hư tin Nga thả 500 sư tử ra phố để người dân ở nhà tránh dịch COVID-19?

Ngày 9.3 vừa, V.M.H dùng tài khoản Facebook cá nhân bình luận dướimột bài đăng trênfanpage H.B.H.G rằng: “Trên Đồng Văn (huyện thuộc tỉnh Hà Giang - PV) có 1 gia đình nhiễm rồi nhé! Trong PhốBảng (thị trấn thuộc huyện Đồng Văn - PV) có một gia đình dính đòn rồi. Bây giờ cấm vào PhốBảng rồi, Đồng Văn đang loạn...”.

Bình luận sai sự thật của V.M.H.

Bình luận trên của V.M.H là hoàn toàn sai sự thật, làm người dân địa phương hoang mang, lo lắng. Trên thực tế,Hà Giang chưa ghi nhậntrường hợp nào nhiễm COVID-19.

Sau đó, do sợ bị phạt nên V.M.H đã khóa tàikhoản Facebook luôn.

Sau một thời gian điều tra và xác minh, ngày 27.3, Công an huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang hoàn tất hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với V.M.H.

Nam thanh niên này 23 tuổi, trú tại thôn Làng Khẻn, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Do V.M.Hkhóc lóc xin tha và cam kết từ giờ sẽ không tái phạm nên công an chỉ phạt 2,5 triệu đồng.

Sáng nay, fanpage H.B.H.G chia sẻ một trường hợp khác đăng tin sai sự thật về COVID-19 ở Hà Giang.

Thêm người dùng Facebook đăng tin thất thiệt về COVID-19 ở Hà Giang.

Cụ thể hơn, tài khoản Facebook Sùng Minh đăng status: “Tin từ thời sự 10 giờ 30 sáng, Hà Giang 6 ca mắc mới. Hà Giang ơi cố lên”.

Tài khoản Facebook Nguyễn Giang thìđăng thông tin thất thiệt rằngHà Giang có nhiều ca dương tính với COVID-19 để câu like và bán thuốc xịt kháng khuẩn online. Thậm chí cô nàng còn chụp danh sách hàng chục người kèm địa chỉ cụ thể.

Đăng tin sai sự thật để bán hàng online.

Nhiều khả năng chủ hai tài khoản Facebook nàysẽ bị Công an Hà Giang "sờ gáy" và phạt tiền.

Đến nay, Việt Nam ghi nhận 169 ca dương tính với COVID-19, chưa ai tử vong và 21 người hồi phục.

Nhóm thanh niên thiếu ý thức ở Hà Nội tụ tập uống trà chanh mặc COVID-19​. Xem chi tiết tại đây.

Xem thêm:Người dân đứng cách xa chờ mua rau và thuốc, cảnh sát cầm roi giám sát

Bà mẹ Việt Nam anh hùng 95 tuổi may hàng trăm khẩu trang hỗ trợ chống COVID-19

Miễn, giảm tiền phòng mùa dịch COVID-19: Chủ nhà và khách ở trọ đều bật khóc

Clip tai nạn rùng mình khi MC đang phỏng vấn người Vĩnh Phúc ở 'ngã tư tử thần'

Thực hư ảnh Tổng thống Putin mặc đồ bảo hộ chống COVID-19 đi họp?

Bóc mẽ cô gái vờ bị anh họ về tránh dịch đặt camera quay lén trong nhà tắm

Lời kêu gọi sáng tạo và lan tỏa thông điệp phòng chống COVID-19 theo tên

Tâm thư cảnh báo cả thế giới, nêu nguyên nhân Ý có nhiều người chết nhất vì nCoV

Bộ đội 3 giờ sáng dậy nấu ăn cho trăm người, đêm đi mua giúp thẻ cào vẫn bị lăng mạ

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình luận tào lao về COVID-19 trên Facebook, gã trai khóc xin tha ở đồn công an