Bộ Tư lệnh Quân khu miền Đông (Trung Quốc) vừa thông báo kỷ luật một binh sĩ bằng hình thức đuổi khỏi quân ngũ vì tội làm lộ bí mật quân sự.

Binh sĩ Trung Quốc bị tước quân tịch do chơi game làm lộ bí mật quân sự

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 24/09/2020, 10:52

Bộ Tư lệnh Quân khu miền Đông (Trung Quốc) vừa thông báo kỷ luật một binh sĩ bằng hình thức đuổi khỏi quân ngũ vì tội làm lộ bí mật quân sự.

Binh sĩ họ Trần lénmua và dùng một chiếc điện thoại thông minh đã qua sử dụng để thảo luận bí mật quân sự với bạn bè cùng người thân thông qua ứng dụng nhắn tin như WeChat, thậm chí còn gửi hình ảnh liên quan đến quân đội. Người này công khai cả thân phận quân nhân khi chơi trò chơi trên điện thoại.

Anh ta sau đó phải viết kiểm điểm và tự phê bình trước đơn vị. Đảng ủy lữ đoàn mà binh sĩ này phục vụ sau đó họp bàn quyết định kỷ luật tước quân tịch.

Vụ việc trên được nêu ra trong hoạt động giáo dục gần đây của Quânkhu miền Đông. Quân đội Trung Quốc tuần qua tổ chức hàng loạt hoạt động tương tự nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền riêng tư binh sĩ lẫn bí mật quốc gia. Giảng viên quân đội Trương Bằng nhấn mạnh rò rỉ bí mật quân sự gây hại lớn cho lực lượng vũ trang.

“Sĩ quan cấp cao phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung vào các nhiệm vụ khác nhau, không được có giây phút sơ suất (có thể làm lộ bí mật quân sự) nào”, theo giảng viên Trương.

Trần bị đuổi khỏi quân ngũ - Ảnh: SCMP

Xu hướng ứng dụng rộng rãi internet và công nghệ thông tin đặt ra thách thức lớn về bảo mậtcho quân đội Trung Quốc. Tháng 2.2020, Chủ tịch Tập Cận Bình ký một sắc lệnh cải thiện tính bảo mật của sự kiện quân sự quan trọng, hoạt động ở nước ngoài hoặc giao lưu với quân đội nước ngoài. Đến tháng 3, luật sửa đổi về tăng cường an ninh mật mã của thông tin quân sự cùng thiết bị tình báo bắt đầu có hiệu lực.

Vào tháng 4, truyền thông Trung Quốc đưa tin quân đội nước này yêu cầu binh sĩ không tùy tiện vứt bỏ bưu kiện vì địa chỉ nhận bưu kiện cũng là thông tin quân sự.

Cẩm Bình (theo SCMP, Zaobao)
Bài liên quan
Thị trường di động sẽ đóng góp cho nền kinh tế 1.100 tỉ USD vào 2030, Trung Quốc đầu tư mạnh vào 5.5G và 6G
Theo một báo cáo gần đây, thị trường 5G đang phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc dự kiến sẽ bổ sung gần 260 tỉ USD vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2030, với số lượng kết nối 5G chiếm gần 1/3 tổng số toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Binh sĩ Trung Quốc bị tước quân tịch do chơi game làm lộ bí mật quân sự