Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh và Công an tỉnh đã làm việc với Cục An ninh mạng - Bộ Công an về việc trên mạng xã hội xuất hiện thông tin thất thiệt, bôi nhọ bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này.

Bộ Công an điều tra tin đồn bôi nhọ Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

Nam Phong | 17/07/2017, 16:07

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh và Công an tỉnh đã làm việc với Cục An ninh mạng - Bộ Công an về việc trên mạng xã hội xuất hiện thông tin thất thiệt, bôi nhọ bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này.

Trao đổi với Một Thế Giới, ông Vũ Văn Hợp - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh đã xác nhận thông tin trên.

Theo ông Hợp, những ngày gần đâytrên mạng xã hội (facebook) lan truyền hình ảnh bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bị các đối tượng xấu gắn vào đó những phát ngôn bịa đặt về tình hình Biển Đông và quan hệ Việt Nam -Trung Quốc.

Ngay khi các thông tin trên được phát tán, tỉnh Quảng Ninh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh, Công an tỉnhđiều tra làm rõ.

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh đãkhẳng định: “Đây là thông tin bịa đặt hoàn toàn nhằm mục đích bôi nhọ danh dự, uy tín của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia”.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh cũng cho hay, đơn vị này đã cùng Công an tỉnh làm việc với Cục An ninh mạng - Bộ Công an để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng tung tin xuyên tạc nêu trên.

Luật Công nghệ thông tin quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: Cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân… Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người thực hiện hành vi cấm trên có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị xử lý hình sự.

Nam Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Công an điều tra tin đồn bôi nhọ Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh