Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã điện đàm với Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Ngô Giang Hạo để trao đổi về phương hướng, biện pháp thúc đẩy lưu thông hàng hóa qua cửa khẩu biên giới hai nước.

Bộ Ngoại giao vào cuộc tháo gỡ ùn tắc hàng hóa qua cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc

A.T | 29/12/2021, 11:30

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã điện đàm với Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Ngô Giang Hạo để trao đổi về phương hướng, biện pháp thúc đẩy lưu thông hàng hóa qua cửa khẩu biên giới hai nước.

Trước tình hình ách tắc hàng hóa gia tăng nghiêm trọng tại khu vực cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, cùng với nỗ lực tháo gỡ của các bộ, ngành, địa phương liên quan, ngày 27.12.2021, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã điện đàm với Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Ngô Giang Hạo để trao đổi về phương hướng, biện pháp thúc đẩy lưu thông hàng hóa qua cửa khẩu biên giới hai nước.

Tại điện đàm, hai bên nhất trí cho rằng vấn đề ùn tắc hàng hóa đã và đang gây ra những thiệt hại to lớn cho người dân và doanh nghiệp mỗi nước, ảnh hưởng đến hợp tác thương mại song phương và chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất khu vực. Hai bên thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn trong việc thực hiện đồng thời mục tiêu phòng chống, kiểm soát dịch COVID-19 và thúc đẩy phục hồi kinh tế - thương mại; khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc sớm khôi phục hoạt động thương mại biên giới đối với sự phát triển kinh tế - xã hội các địa phương hai bên, cũng như góp phần duy trì ổn định chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng khu vực, đặc biệt là bảo đảm lợi ích chính đáng cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Với tinh thần hợp tác, cùng khắc phục khó khăn, hai bên nhất trí duy trì trao đổi chặt chẽ, tích cực thúc đẩy các bộ ngành, địa phương hai nước phối hợp khẩn trương tìm kiếm giải pháp sớm tháo gỡ vấn đề ách tắc hàng hóa hiện nay; đồng thời tiếp tục tăng cường hợp tác trong công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh tại khu vực cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Trong thời điểm cuộc điện đàm vào 27.12, theo các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, tại các cửa khẩu của tỉnh hiện nay còn ùn ứ trên 4.000 phương tiện chở hàng xuất khẩu, chủ yếu là nông sản dễ hư hỏng.

Chỉ có cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Chi Ma vẫn đang thực hiện thông quan nhưng số xe được xuất là rất ít với khoảng từ 80-100 xe/ngày; trung bình 1 giờ chỉ thông quan được khoảng 8 xe.

Ngoài ra, cửa khẩu Tân Thanh, nơi tập trung hàng hoa quả xuất khẩu lớn vẫn chưa mở kéo theo những áp lực rất lớn cho các lực lượng chức năng về bố trí chỗ đỗ phương tiện cũng như ăn ở, sinh hoạt cho đội ngũ lái xe đường dài.

Ở một diễn biến khác, theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, phía bạn có thông báo trước Tết Nguyên đán 14 ngày sẽ không cho xuất các hàng hóa nông sản bảo quản lạnh.

Do đó, khuyến cáo thương nhân, doanh nghiệp các tỉnh, thành phố không nên tiếp tục đưa hàng nông sản lên các cửa khẩu của Lạng Sơn thời điểm này, nếu không sẽ tiếp tục gây ùn ứ, thiệt hại cho doanh nghiệp là không tránh khỏi.

Để giải quyết những khó khăn trước mắt, tỉnh Lạng Sơn đã có những hỗ trợ về chi phí bến bãi, lưu xe cùng các nhu yếu phẩm hàng ngày cho các lái xe, doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa đang hoạt động tại các cửa khẩu.

Theo đó, các phương tiện có sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn, UBND tỉnh Lạng Sơn quyết định giảm 10% đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Cụ thể xe dưới 4 tấn giảm còn 720.000 đồng; xe từ 4 tấn đến dưới 10 tấn giảm còn 1,440 triệu đồng; xe từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe container 20fit giảm còn 2, 520 triệu đồng; xe từ 18 tấn trở lên, xe container 40fit giảm còn 3,6 triệu đồng.

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng quyết định giảm 5% đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa kinh doanh theo loại hình tạm nhập tái xuất, hàng hóa tạm xuất tái nhập, hàng hóa chuyển khẩu, hàng hóa của nước ngoài gửi kho ngoại quan xuất khẩu.

Theo đó, xe dưới 4 tấn giảm còn 380 nghìn đồng; xe từ 4 tấn đến dưới 10 tấn giảm còn 760 nghìn đồng; xe từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe container 20fit giảm còn 1,330 triệu đồng; xe từ 18 tấn trở lên, xe container 40fit giảm còn 1,9 triệu đồng. Các mức giảm được thực hiện từ ngày 1.11.2021 đến hết ngày 31.1.2022.

Tại cửa khẩu Tân Thanh, UBND tỉnh Lạng Sơn giảm 20% giá dịch vụ xe ra, vào Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên tại cửa khẩu Tân Thanh đối với tất cả các loại phương tiện.
Cụ thể, xe dưới 4 tấn giảm còn 80.000 đồng; xe từ 4 - 10 tấn giảm còn 120.000 đồng; xe từ trên 10 tấn đến dưới 18 tấn giảm còn 200.000 đồng; xe từ 18 tấn trở lên giảm còn 320.000 đồng; xe container 20fit giảm còn 200.000 đồng; xe container 40fit giảm còn 320.000 đồng. Thời gian thực hiện từ 25.12.2021 đến 31.3.2022.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Ngoại giao vào cuộc tháo gỡ ùn tắc hàng hóa qua cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc