Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM vừa trình UBND TP phương án mở rộng đối tượng học sinh đến trường học trực tiếp từ ngày 3.1.2022. Thành phố sẽ xem xét, quyết định, công bố chậm nhất vào ngày mai 30.12.

TP.HCM đề xuất cho học sinh khối 7, 8, 10, 11 học trực tiếp sau Tết Dương lịch

Tú Viên | 29/12/2021, 11:30

Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM vừa trình UBND TP phương án mở rộng đối tượng học sinh đến trường học trực tiếp từ ngày 3.1.2022. Thành phố sẽ xem xét, quyết định, công bố chậm nhất vào ngày mai 30.12.

Theo đó, sau 2 tuần tổ chức thí điểm cho học sinh 2 khối lớp 9 và 12 trở lại trường học trực tiếp, học sinh các khối 7, 8, 10 và 11 sẽ trở lại trường học từ ngày 3.1.2022.

Đề xuất nói trên dựa trên cơ sở học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 đang theo học tại các trường THCS và THPT trên địa bàn TP.HCM đều đã tiêm hai mũi vắc xin COVID-19. Vì vậy, tỷ lệ phụ huynh đồng thuận cho con em đến trường cao hơn các khối lớp khác. 

Chiều 28.12, UBND TP.HCM đã họp với các quận, huyện và TP.Thủ Đức bàn phương án dạy học trực tiếp. Phần lớn địa phương đồng thuận mở cửa trường học cho các khối còn lại của bậc THCS, THPT (ngoài khối 9 và 12) từ ngày 3.1. Cụ thể, có 19/22 quận huyện đồng thuận mở rộng cho học sinh các khối lớp còn lại ở hai bậc THCS và THPT đến trường học trực tiếp. Ngoài ra, 3 đơn vị là quận 1, huyện Củ Chi và TP.Thủ Đức chưa đồng thuận chủ trương này.

Dự kiến ngày 30.12, UBND TP.HCM sẽ có quyết định chính thức về việc mở rộng đối tượng học sinh đến trường học trực tiếp từ ngày 3.1.2022. Nếu đề xuất trên được chấp thuận, hơn 680.000 học sinh bậc THCS, THPT sẽ đến trường sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Trước đó, gần 150.000 học sinh lớp 9 và 12 tại TP.HCM đã đi học trực tiếp từ ngày 13.12. Theo tổng kết sau 2 tuần thí điểm tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh 2 khối 9 và 12, tỷ lệ đi học thực tế cao hơn rất nhiều so với con số thống kê ý kiến đồng thuận của phụ huynh (hơn 79%). 

Đồng thời, sau hai tuần dạy thí điểm, TP.HCM công bố phát hiện 47 F0 trong các trường ở 15 quận huyện; trong đó có 40 học sinh. Sở GD-ĐT  đánh giá quy trình xử lý các tình huống có F0 diễn ra an toàn, đảm bảo ổn định việc dạy và học.

Hiện nay, đã có hơn 95% học sinh hai khối 9 và 12 đến trường học, thể hiện sự an tâm và tin tưởng của phụ huynh và học sinh trước các phương án phòng chống dịch bệnh của nhà trường. Hầu hết học sinh đến trường với tâm trạng thoải mái, hiệu quả tiếp thu bài học tốt hơn so với hình thức học qua internet.

Tuy nhiên ở các khối nhỏ hơn (từ lớp 1 đến lớp 6), phụ huynh còn e dè chưa đồng thuận cho con đến trường vì lo ngại các vấn đề an toàn do học sinh trong nhóm tuổi này chưa tiêm vắc xin COVID-19.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
một giờ trước Thị trường và chính sách
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM đề xuất cho học sinh khối 7, 8, 10, 11 học trực tiếp sau Tết Dương lịch