Đạo diễn Đỗ Thanh Hải sinh năm 1973, là đạo diễn của hàng loạt bộ phim truyền hình được yêu thích như Xin hãy tin em, Của để dành, Phía trước là bầu trời...

Bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Hải làm Phó tổng giám đốc Đài THVN

28/09/2020, 23:45

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải sinh năm 1973, là đạo diễn của hàng loạt bộ phim truyền hình được yêu thích như Xin hãy tin em, Của để dành, Phía trước là bầu trời...

NSƯT Đỗ Thanh Hải được bổ nhiệm làm Phó TGĐ của VTV

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình - VFC, giữ chức Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Được biết, ông Đỗ Thanh Hải vẫn kiêm nhiệm vị trí Giám đốc VFC cho đến khi có quyết định tiếp theo.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam

Chia sẻ với phóng viên, đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho biết ông vinh dự và tự hào khi được bổ nhiệm vào vị trí công tác mới.

Ông Đỗ Thanh Hải sinh năm 1973, là đạo diễn của hàng loạt bộ phim truyền hình được yêu thích như Xin hãy tin em, Của để dành, Phía trước là bầu trời...

Nhiều năm qua ông được biết đến với vị trí Giám đốc VFC, "ông trùm" đứng sau nhiều bom tấn phim truyền hình trên VTV với những cơn sốt màn ảnh như: Người phán xử, Sống chung với mẹ chồng, Về nhà đi con, Hoa hồng trên ngực trái...

Ông Đỗ Thanh Hải còn là tổng đạo diễn và chịu trách nhiệm sản xuất chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm

Vợ của đạo diễn Đỗ Thanh Hải là nghệ sĩ Đặng Châu Anh

Không chỉ là một tên tuổi lớn trong làng phim truyền hình Việt Nam, đạo diễn phim “Của để dành” còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn với NSƯT Đặng Châu Anh giỏi giang, xinh đẹp. Và họ đã có với nhau hai con (1 trai 1 gái) đáng yêu.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải từng tự hào: “Có vợ đẹp thì ai chẳng tự hào, đó là điều kiện để mình không phải đứng núi này trông núi nọ”.

Dạ Thảo - Ảnh: NVCC

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Hải làm Phó tổng giám đốc Đài THVN