Phải cung cấp thông tin chính thức, đầy đủ với nhân dân, không để xảy ra tình trạng mập mờ thông tin, gây bức xúc trong dư luận về vấn đề nuôi tôm hùm đỏ... là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đối với Bộ NN-PTNT.

Bộ NN-PTNT phải thông tin đầy đủ cho dân về vấn đề nuôi tôm hùm đỏ

Anh Thư | 17/02/2017, 17:46

Phải cung cấp thông tin chính thức, đầy đủ với nhân dân, không để xảy ra tình trạng mập mờ thông tin, gây bức xúc trong dư luận về vấn đề nuôi tôm hùm đỏ... là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đối với Bộ NN-PTNT.

Trang Thông tin Chính phủ vừa cho biết, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu Bộ NN-PTNT khẩn trương xác minh, kiểm tra mọi vấn đề liên quan đến việc nuôi tôm hùm đỏ tại tỉnh Đồng Tháp của Công ty TNHH Sen Hoàng Giang.

Theo đó, Bộ NN-PTNT cần chỉ đạo xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, nếu cần thiết.

Đồng thời, Bộ NN-PTNT phải tổ chức cung cấp thông tin chính thức, đầy đủ với nhân dân, các cơ quan thông tin, truyền thông về vụ việc, nhất là về kết quả xử lý, không để xảy ra tình trạng mập mờ thông tin, gây bức xúc trong dư luận.

Những ngày qua, nhiềubáo, đài đã đưa tin về việc Công ty TNHH Sen Hoàng Giang nuôi tôm hùm đỏ (tôm hùm đất) tại Đồng Tháp. Đây là loài sinh vật ngoại lai, trong danh sách cấm nhập khẩu của Tổng cục Thủy sản.

Như Một Thế Giới đã thông tin, loài tôm này có thể bò trên cạn, đào hang và đẻ trứng trong hang. Nếu thiếu ôxy, nước sạch hoặc thức ăn hoặc nước bị ô nhiễm tôm có thể bò ra khỏi nơi sinh sống nên khả năng tôm hùm đỏ phát tán ra ngoài là rất lớn. Tôm hùm đỏ đào hang như cua nên có thể gây hại hệ thống kênh mương, bờ đập, ao nuôi cá tra.

Tính ăn tạp, tôm có khả năng thích nghi tốt với môi trường. Là món ăn ngon cho các loài khác trong chuổi thực phẩm nên tôm này có thể gây tác hại cho tôm bản địa và nhất là vùng tôm nuôi. Tôm này phát tán có thể mang mầm dịch bệnh nấm tôm Aphanomyces astaci, virus gây bệnh đốm trắng cho tôm (WSSV) cũng như một số loài ký sinh trùng...

T.Anh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ NN-PTNT phải thông tin đầy đủ cho dân về vấn đề nuôi tôm hùm đỏ