Ông Steven Mnuchin đưa ra lời công kích gay gắt khi được hỏi rằng liệu Mỹ có nên hoàn toàn chấm dứt đầu tư và khai thác nhiên liệu hóa thạch hay không.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ công kích nhà hoạt động môi trường Greta Thunberg

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 24/01/2020, 11:02

Ông Steven Mnuchin đưa ra lời công kích gay gắt khi được hỏi rằng liệu Mỹ có nên hoàn toàn chấm dứt đầu tư và khai thác nhiên liệu hóa thạch hay không.

          

“Cô ấy là nhà kinh tế trưởng hay là ai? Sau khi học kinh tế ở đại học thì hãy về giải thích cho chúng tôi”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Davos.

Nhà hoạt động môi trường trẻ tuổi đáp trả rằng chẳng cần có bằng đại học về kinh tế cũng biết không nên tăng các khoản đầu tư cho nhiên liệu hóa thạch lẫn lượng phát thải carbon nữa.

Theo Thunberg: “Hoặc là ông cho biết làm cách nào để đạt mục tiêu giảm thiểu (phát thải) này, hoặc phải giải thích với thế hệ tương lai và người bị ảnh hưởng bởi tình trạng khẩn cấp tại sao chúng ta từ bỏ cam kết khí hậu của mình”.

Trước đó, Thunberg cùng 20 nhà hoạt động khác kêu gọi các nhà lãnh đạo ngăn chặn hoạt động đầu tư “điên rồ” vào thăm dò - khai thác dầu khí đồng thời ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Khí hậu trở thành vấn đề nóng trên bàn nghị sự WEF Davos do 2019 là năm nhiệt độ đại dương đạt mức cao nhất, nhiệt độ trung bình toàn cầu cao thứ hai, cháy rừng xảy ra từ Amazon đến Úc.

Thunberg cảnh báo thế giới “đang bốc cháy”. Cô chỉ trích giới chính trị chẳng hành động gì.

Phát biểu tại WEF Davos, Tổng thống Donald Trump tuyên bố bản thân rất xem trọng môi trường. Nhà lãnh đạo Washington chấp nhận tham gia sáng kiến trồng 1 nghìn tỉ cây xanh trên toàn thế giới.

Cẩm Bình (theo CNBC)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ trưởng Tài chính Mỹ công kích nhà hoạt động môi trường Greta Thunberg