Trước thềm trận đấu chung kết giải vô địch U.23 Châu Á giữa U.23 Việt Nam và U.23 Uzbekistan vào ngày mai (27.1), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi lời chúc mừng chiến thắng đến đội tuyển U.23 Việt Nam, và không quên nhắc nhở người hâm mộ cổ vũ một cách văn minh, an toàn, tránh gây ra những tai nạn thương tâm đáng tiếc.

Bộ trưởng Y tế đăng clip chúc mừng đội U.23 Việt Nam chiến thắng

Hồ Quang | 26/01/2018, 17:53

Trước thềm trận đấu chung kết giải vô địch U.23 Châu Á giữa U.23 Việt Nam và U.23 Uzbekistan vào ngày mai (27.1), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi lời chúc mừng chiến thắng đến đội tuyển U.23 Việt Nam, và không quên nhắc nhở người hâm mộ cổ vũ một cách văn minh, an toàn, tránh gây ra những tai nạn thương tâm đáng tiếc.

Theo Bộ Y tế, sau trậnViệt Nam thắng Qatar ở bán kết, cổ động viên Việt Nam đã xuống đường ăn mừng chiến thắng, nhưng kèm theo đó là tình trạng tai nạn cấp cứu tăng cao. Số lượng bệnh nhân cấp cứu tại các bệnh viện trên cả nước trong ngày và đêm 23.1 tăng lên đột biến. Chỉ tính riêng trên địa bàn Hà Nội, trong ngày và đêm diễn ra trận bán kết U.23 Việt Nam gặpU.23 Qatar, số lượng bệnh nhân cấp cứu lên đến 140 ca, tăng gấp 150% so với những ngày thường trước đó.

Ngay trước trận chung kết giải vô địch U.23 Châu Á giữa U.23 Việt Nam và U.23 Uzbekistan, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã đăng tải clip gửi lời chúc mừng đến đội tuyển U23 Việt Nam.

Trong clip chúc mừng đội tuyển U.23 Việt Nam, người đứng đầu ngành y tế Việt Nam mặt chiếc áo đỏ sao vàng, trên đầu quấn băng rôn mang dòng chữ: “Việt Nam vô địch”.

Mở đầu lời chúc mừng đội tuyển U.23 Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói: “Xin chào quý vị và các bạn. Xin chúc mừng đội tuyển bóng đá U.23 Việt Nam tiến tới trận đấu cuối cùng của giải vô địch U.23 Châu Á. Đây là niềm vui lớn, niềm tự hào lớn của dân tộc”.

Tuy nhiên, để có được niềm vui chiến thắng của đội tuyển U.23 Việt Nam được trọn vẹn, Bộ trưởng Tiến mong muốn người hâm mộ trong cả nước sử dụng rượu bia vừa phải, đủ vui, không đua xe, phóng nhanh, vượt ẩu, nhớ đội mũ bảo hiểm khi di chuyển trên xe máy, không xả rác bừa bãi làm xấu cảnh quan và môi trường, tránh tập trung gần các bệnh viện để không gây cản trở cho hoạt động cấp cứu, khám chữa bệnh. Hãy là cổ động viên văn minh.

Cuối cùng Bộ trưởng Tiến mong muốn đội tuyển U.23 Việt Nam dành thắng lợi trong trận chung kết vào 15 giờ ngày mai (27.1). “Chúc đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng”, Bộ trưởng Tiến nói.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
7,2 tỉ USD có thể chảy vào Việt Nam ngay khi thị trường chứng khoán được nâng hạng
27 phút trước Tài chính và đầu tư
Ước tính, khoảng 7,2 tỉ USD vốn gián tiếp nước ngoài sẽ chảy vào thị trường Việt Nam ngay sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng. Việc này cũng mang lại 25 tỉ USD vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam cho tới năm 2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ trưởng Y tế đăng clip chúc mừng đội U.23 Việt Nam chiến thắng