Ngày 4.6, ông Nguyễn Thái Bình - người phát ngôn Bộ VH-TT-DL chủ trì cuộc họp xung quanh văn bản của Tổng cục Du lịch gửi các hãng hàng không “xin” 400 vé máy bay miễn phí để kích cầu du lịch.

Bộ VH-TT-DL yêu cầu Tổng cục Du lịch thu hồi văn bản 'xin' 400 vé máy bay

04/06/2020, 18:07

Ngày 4.6, ông Nguyễn Thái Bình - người phát ngôn Bộ VH-TT-DL chủ trì cuộc họp xung quanh văn bản của Tổng cục Du lịch gửi các hãng hàng không “xin” 400 vé máy bay miễn phí để kích cầu du lịch.

Ông Nguyễn Lê Phúc - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch xin lỗi các hãng máy bay vì văn bản không phù hợp

Chủ trì cuộc họp là ông Nguyễn Thái Bình, Chánh văn phòng Bộ VH-TT-DL, ông Nguyễn Lê Phúc, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch. Cuộc họp còn có sự có mặt của đại diện truyền thông Vietnam Airlines, đại diện khu vực phía bắc Vietjet Air.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thái Bình cho biết Bộ VH-TT-DL đã yêu cầu Tổng cục Du lịch phải thu hồi văn bản "xin" 400 vé máy bay của 3 hãng hàng không với lý do là để kích cầu du lịch. Đồng thời, giao Tổng cục trưởng kiểm tra, kiểm điểm các cá nhân liên quan và báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 6.6. "Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Tổng cục Du lịch đã nhận trách nhiệm và xin lỗi 3 hãng hàng không được yêu cầu cung cấp vé máy bay, vì văn bản chưa phù hợp", ông Bình nói.

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện cho Tổng cục Du lịch, ông Nguyễn Lê Phúc gửi lời xin được thông cảm và chia sẻ đến hai hãng máy bay vừa kịp có mặt tại buổi gặp gỡ báo chí là Vietnam Airlines và Vietjet Air (đại diện của Bamboo Airway chưa tới kịp cuộc họp đột xuất) vì văn bản "không phù hợp" mà đơn vị này đã ban hành hôm 2.6 để kêu gọi 3 hãng bay miễn phí khoảng 400 vé nội địa cho các chuyến công tác xúc tiến du lịch của cán bộ Tổng cục Du lịch.

Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh văn phòng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch phát biểu tại cuộc họp

Theo ông Phúc, nhiều năm qua Tổng cục Du lịch và các hãng hàng không vẫn luôn có hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy quảng bá du lịch Việt Nam. Theo đó các hãng hàng không tham gia hỗ trợ các phí vận chuyển không chỉ cho cán bộ của tổng cục mà cho cả các thành viên khác trong đoàn xúc tiến du lịch, bao gồm cả các nhà báo.

"Bản chất công văn 167 hôm 2.6 của Tổng cục Du lịch chỉ là để triển khai cụ thể nội dụng hợp tác đã được thống nhất giữa Tổng cục Du lịch và các hãng hàng không từ tháng 2 nhưng đã phải dừng lại vì COVID-19, nay mới khởi động lại. Tuy nhiên, Tổng cục Du lịch nhận thấy trong giai đoạn này, văn bản nêu trên chưa phù hợp nên sẽ thu hồi văn bản và mong muốn các hãng hàng không cảm thông, chia sẻ", ông Phúc trần tình.

Ông Phúc cũng thừa nhận về hình thức văn bản chưa phù hợp, ông mong muốn hãng hàng không thông cảm. Tuy nhiên có mặt tại cuộc họp, đại diện các hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet Air đều lên tiếng có mong muốn tặng vé tới các chuyến công tác của Tổng cục Du lịch.

Theo lý giải của đại diện 2 hãng hàng không thì việc hợp tác này là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi để xúc tiến du lịch một cách chặt chẽ nhất. Việc tặng vé cho các đoàn công tác các cơ quan quản lý nhà nước là Tổng cục Du lịch hay Hiệp hội Du lịch đã được xúc tiến từ nhiều năm nay và việc tặng vé này các hãng hàng không luôn sẵn sàng ủng hộ.

"Đây là sự hợp tác song phương và thường niên và Tổng cục Du lịch có vai trò điều tiết, kêu gọi sự vào cuộc của các bên để xúc tiến du lịch. 400 vé tưởng nhiều nhưng riêng tháng 5 vừa qua Hãng hàng không Vietjet Air cũng đưa ra 20.000 vé 0 đồng, trong đó có khoảng 25 vé 0 đồng trên mỗi chuyến bay để kích cầu du lịch nội địa" - đại diện Vietjet Air cho biết.

Bài, ảnh: Dạ Thảo

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần Thơ giải ngân hơn 10.468 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2024 như thế nào?
Năm 2024, TP.Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.468 tỉ đồng, đến nay đã giao chi tiết 8.804 tỉ đồng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ VH-TT-DL yêu cầu Tổng cục Du lịch thu hồi văn bản 'xin' 400 vé máy bay