Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Bộ Xây dựng ra thông báo nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết

Giang Tây | 13/01/2023, 07:16

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Trong Thông báo số 01/TB-BXD vừa ký, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành Xây dựng tổ chức phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19- CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23.12.2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2022 trước ngày 15.1.2023, đồng thời ưu tiên tổ chức Hội nghị trực tuyến, chỉ trực tiếp khi cần thiết.

Cụ thể là thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định; không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan; chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công.

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh COVID-19, cúm, sốt xuất huyết, đậu mùa khi...

Theo dõi sát diễn biến tình hình giá cả, thị trường, tăng cường công tác phân tích, dự báo, kịp thời có các biện pháp điều hành phù hợp, kiểm soát lạm phát nhất là vào thời điểm cuối năm; tổ chức, phân công trực Tết, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp chủ động bố trí kế hoạch sản xuất, kinh doanh, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và trực Tết để bảo đảm các hoạt động thông suốt, an toàn trong dịp Tết Nguyên đán.

Đặc biệt, tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, lực lượng vũ trang thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết. Chăm lo cho người lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động trực tiếp tại các công trình, dự án trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023. Phấn đấu đảm bảo tất cả người lao động ngành Xây dựng đều được đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh.

Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức các hoạt động vui xuân, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương,

Tăng cường quán triệt, chỉ đạo, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong quá trình giải quyết công việc; tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Bộ trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị trong ngành Xây dựng khẩn trương tập trung thực hiện nhiệm vụ không để chậm trễ, ảnh hưởng đến công việc, hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm mới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Xây dựng ra thông báo nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết