Ngày 27.12, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn đề nghị Tổng cục cảnh sát (Bộ Công an) xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng hành hung bác sĩ xảy ra tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình khi đang thực hiện cấp cứu người tại đây.

Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an xử lý những người hành hung bác sĩ

Hồ Quang | 27/12/2017, 16:08

Ngày 27.12, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn đề nghị Tổng cục cảnh sát (Bộ Công an) xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng hành hung bác sĩ xảy ra tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình khi đang thực hiện cấp cứu người tại đây.

Trong công văn gửi Tổng Cục cảnh sát (Bộ Công an), Bộ Y tế nhấn mạnh trong thời gian qua, các cơ sở y tế liên tiếp xảy ra vụ việc người nhà người bệnh và đối tượng bên ngoài hành hung, truy sát, gây rối, uy hiếp người bệnh và nhân viên y tế tại các bệnh viện.

Theo Bộ Y tế, mới đây vào lúc 21 giờ ngày 25.12.2017 tại địa bàn huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã xảy ra vụ việc 1 bác sĩ ở Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Thái Bình bị hành hung khi đang thực hiện công tác cấp cứu cho người bệnh.

Qua sự việc trên, để giúp nhân viên y tế yên tâm thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là thực hiện các nhiệm vụ cấp cứu ngoại viện, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị Tổng Cục cảnh sát (Bộ Công an) chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương điều tra làm rõ các hành vi và đối tượng gây bạo hành trong vụ việc trên, truy cứu trách nhiệm (nếu phạm tội); xử lý nghiêm các đối tượng hành hung bác sĩ Đỗ ChínhNghĩa và nhân viên y tế tại Trung tâm cấp cứu 115 Thái Bình, sớm công bố kết luận điều tra cho công luận.

Bộ Y tế cũng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện quy chế 03/QC- BCA-BYT ngày 26.9.2017 giữa Bộ Công an và Bộ Y tế về việc phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Y tế trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở lĩnh vực y tế.

Trước đó thông tin cho biết khoảng 20 giờ 50 phút, ngày 25.12, Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình nhận cuộc gọi điện thoại của một nhân viên y tế công tác tại Trạm Y tế xã Đông Tân (huyện Đông Hưng) thông báo về một trường hợp bị tai nạn giao thông gần Trạm Y tế xã Đông Tân, xin một xe cấp cứu 115 đến chở nạn nhân.

Ngay sau đó, Trung tâm điều kíp cấp cứu gồm bác sĩ Đỗ Chính Nghĩa và lái xeđến hiện trường để cấp cứu cho bệnh nhân. Tại đây, bác sĩ Nghĩa đã khám và chẩn đoán bệnh nhân bị gẫy hở xương cẳng chân.

Lúc này, người nhà bệnh nhân yêu cầu phải chuyển bệnh nhân đi ngay, song bác sĩ Nghĩa giải thích là bệnh nhân cần phải được giảm đau trước để chống sốc, sau đó băng vô khuẩn và băng nẹp cố định rồi mới tiến hành vận chuyển về bệnh viện được. Bởi nếu vận chuyển ngay, bệnh nhân có thể bị sốc dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Trong lúc bác sĩ Nghĩa quay lại cửa cạnh xe cấp cứu lấy thuốc Morphine giảm đau để tiêm cho bệnh nhân thì bất ngờ bị một người (lúc trên xe bệnh nhân xác nhận người đánh bác sĩ là người nhà) xông vào đấm liên tiếp vào vùng mắt, mũi, đầu, làm gẫy kính. Kết quả kiểm tra cận lâm sàng xác định, bác sĩ Nghĩa bị gẫy xương sống mũi, chấn thương sưng nề mặt vùng mắt trái, bị xước giác mạc, sưng nề vùng trán.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an xử lý những người hành hung bác sĩ