Ngày 12.10, Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế) đã có công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Bình phải nhanh chóng điều tra và công bố nguyên nhân khiến sản phụ Phạm Thị Hiếu (28 tuổi, ngụ xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) tử vong về Bộ Y tế, chậm nhất vào ngày 14.10 tới.

Bộ Y tế ra 'tối hậu thư' báo cáo kết quả mẹ con sản phụ tử vong tại Quảng Bình

Hồ Quang | 12/10/2016, 18:15

Ngày 12.10, Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế) đã có công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Bình phải nhanh chóng điều tra và công bố nguyên nhân khiến sản phụ Phạm Thị Hiếu (28 tuổi, ngụ xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) tử vong về Bộ Y tế, chậm nhất vào ngày 14.10 tới.

Mẹ con sản phụ Phạm Thị Hiếu tử vong từ ngày 24.9 dù đã được Bộ Y tế và UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết trên nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Mới đây, người nhà của sản phụ này đã bức xúc mang di ảnh của mẹ con sản phụ Hiếu tới Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình đề nghị trả lời nguyên nhân vì sao người nhà của họ chết một cách tức tưởi như vậy.

Trước tình hình trên, một lần nữa Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế) đã yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Bình phải có kết quả báo cáo nguyên nhân cái chết của mẹ con sản phụ Phạm Thị Hiếu về Bộ Y tế chậm nhất vào ngày 14.10 tới.

“Phải giải quyết vụ việc này dứt điểm, không để dây dưa, gây bức xúc cho người nhà sản phụ và làm mất niềm tin của người dân đối với ngành y tế”, ông Trần Đăng Khoa, Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế) cho biết.

Ông Khoa đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Bình khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân nhưng cũng đảm bảo sự an toàn cho các nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình; đồng thời phải có giải thích một cách thấu tình đạt lý tránh đểngười nhà bức xúc trong lúc đang chờ kết quả.

Trước đó, báo điện tử Một Thế Giới đã thông tin, khoảng 4 giờ 5 phútngày 24.9, sản phụ Phạm Thị Hiếu (28 tuổi, ngụ xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình (tỉnh Quảng Bình) để sinh hạ. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán sản phụ Hiếu mang thai lần 2, đủ tháng chuyển dạ, theo dõi đẻ đường âm đạo.

Sản phụ được theo dõi đến 5 giờ ngày 24.9 thì cổ tử cung mở hết, kíp trực chỉ đạo rặn đẻ thường kèm theo hỗ trợ cơn co tử cung. Tuy nhiên, đến 5 giờ 55 cùng ngày vẫn không rặn đẻ được nên các bác sĩ tiến hành hội chẩn trở lại với chẩn đoán thai lần 2 đủ tháng, chuyển dạ, rặn đẻ đường dưới thất bại nên quyết định mổ lấy thai cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật sản phụ Hiếu bị vật vã, khó chịu, tụt huyết áp, mạch nhanh nhỏ, da xanh tím. Ngay sau khi phẫu thuật xong sản phụ Hiếu được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (Đồng Hới) và tử vong tại đây.

Riêng cháu bé sau khi mổ ra có biểu hiện ngạt nên cũng chuyển đến bệnh viện trên để tiếp tục điều trị và đã tử vong sau đó.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Những chuyến xe nghĩa tình mang nước sạch đến vùng hạn mặn ĐBSCL
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Hiện nay, Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang là những vùng bị nhiễm mặn nặng và có nhiều hộ dân đang “khát nước”. Hàng ngày, những chuyến xe hay sà lan chở nước đã được các nhà hảo tâm tổ chức chở khẩn cấp đến cứu trợ cho bà con.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Y tế ra 'tối hậu thư' báo cáo kết quả mẹ con sản phụ tử vong tại Quảng Bình