Để xác định người trả tiền "mồi" nhậu là 1 con gà, 4 người ở xã Tân Đức, H.Đầm Dơi (Cà Mau) đánh bài để phân thắng bại thì bị công an xã mời về trụ sở.

Bốn người đánh bài kiếm mồi nhậu, công an xã ập vào móc túi tịch thu tiền

Duy Khang | 18/02/2017, 14:21

Để xác định người trả tiền "mồi" nhậu là 1 con gà, 4 người ở xã Tân Đức, H.Đầm Dơi (Cà Mau) đánh bài để phân thắng bại thì bị công an xã mời về trụ sở.

Ngày 18.2, ông Hồ Trọng Hiểu, Trưởng Công an xã Tân Đức, H.Đầm Dơi (Cà Mau) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 4 người đánh bài ăn - thua một con gà trị giá 150.000 đồng.

Đó là bà Lê Thị Huê (66 tuổi), Lâm Văn Bạn (76 tuổi), Trương Ngọc Lợi (65 tuổi) và Nguyễn Công Bình (62 tuổi, cùng ngụ ấp Tân Phước, xã Tân Đức).

Theo nội dung vụ việc, ngày 12.2, ông Bạn đến nhà bà Huê để trả tiền mua rượu uống trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Tại đây, ông Bạn gặp ông Lợi và Bình uống cà phê nên họ rủ nhau uống rượu.

Bà Huê nhiệt tình nên gợi ý làm thịt gà đãi khách nhậu. 3 người đàn ông ngại chuyện được bà Huê tặng "mồi" nhậu nên rủ bà Huê đánh bài, ai thua 3 và 4 sẽ hùn tiền trả con gà trị giá 150.000 đồng.

Khi 4 người đang chơi bài thì công an xã đến mời về trụ sở. Trước khi đi, công an viên thu trong túi ông Bạn trên 300.000 đồng, hộp tiền của bà Huê trên 21.000 đồng. Ra đến trụ sở công an xã, bà Huê móc ra trong túi quần 700.000 đồng cũng bị tịch thu.

"Mỗi người sau đó nộp phạt 1 triệu đồng nhưng công an xã không ra biên lai", bà Huê bức xúc.

Theo ông Hiểu, số tiền 1 triệu đồng của mỗi người là tiền "dự nộp". Khi nào trao quyết định xử phạt thì ông sẽ ra biên lai thu tiền.

Hàm Yên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bốn người đánh bài kiếm mồi nhậu, công an xã ập vào móc túi tịch thu tiền