Mới đây, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có bức tâm thư xin lỗi và cảm ơn những du khách nước ngoài đến Huế mà "vô tình" phải chịu cách ly 14 ngày để phòng tránh dich bệnh COVID-19.

Bức tâm thư gửi du khách nước ngoài cách ly ở Huế vì COVID-19

17/03/2020, 14:42

Mới đây, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có bức tâm thư xin lỗi và cảm ơn những du khách nước ngoài đến Huế mà "vô tình" phải chịu cách ly 14 ngày để phòng tránh dich bệnh COVID-19.

Sun & Sea Resort – nơi cách ly các du khách liên quan - Ảnh: Bao Tainguyenmoitruong

Bức thư được viết bằng Anh và tiếng Pháp được gửi đến những du khách đã hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày và chuẩn bị trở về nước. Theo ông Thọ, vì sức khỏe của du khách và sự an toàn của cộng đồng, tỉnh đã phải tiến hành cách ly tạm thời đối với những người tiếp xúc gần với các bệnh nhân COVID-19 để theo dõi sức khỏe và phòng chống sự lây lan dịch bệnh. Điều này đã khiến các du khách không có được chuyến du lịch như dự kiến.

Trong thư, ông Phan Ngọc Thọ mong nhận được sự thông cảm và chia sẻ của các du khách đối với chính quyền để cùng phòng chống sự lây lan của dịch bệnh. Đồng thời, ông bày tỏ hy vọng Huế sẽ lại là lựa chọn đầu tiên trong hành trình du lịch của các du khách trong thời gian tới để chính quyền và người dân tỉnh có cơ hội thể hiện lòng hiếu khách bên cạnh các dịch vụ du lịch độc đáo riêng có của vùng đất cố đô.

Ngoài lời cảm ơn, xin lỗi, ông hứa sẽ tiếp đón các du khách như "người nhà" nếu có dịp quay trở lại Huế.

Huế là điểm du lịch thu hút khách khi đến Việt Nam. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, chính quyền TP Huế đã có chỉ đạo các địa phương tạm dừng một số hoạt động tập trung đông người như karaoke, bar, massage, rạp chiếu phim, điểm cung cấp trò chơi điện tử... để phòng chống dịch Covid - 19. Các điểm di tích, danh lam thắng cảnh ở Huế cũng đã đóng cửa tạm thời.

Tính từ ngày 7.3 đến nay, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phải áp dụng biện pháp cách ly tập trung đối với 46 du khách nước ngoài trên các chuyến bay có người dương tính với Covid-19 tại một khu resort trên địa bàn. Trong đó, có 32 du khách người Anh và Pháp từng đi cùng chuyến bay với các bệnh nhân mắc COVID- 19 thứ 46 và 50.

Nhật Hạ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bức tâm thư gửi du khách nước ngoài cách ly ở Huế vì COVID-19