Chiếc cúp vàng danh giá của giải bóng đá hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á - AFF Suzuki Cup có mặt tại Hà Nội ngày hôm nay 2.11, một tuần trước khi giải đấu này chính thức khởi tranh.

Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh là cầu thủ tuyển VN đầu tiên chạm cúp vàng AFF Suzuki Cup 2018

tuong anh | 02/11/2018, 16:01

Chiếc cúp vàng danh giá của giải bóng đá hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á - AFF Suzuki Cup có mặt tại Hà Nội ngày hôm nay 2.11, một tuần trước khi giải đấu này chính thức khởi tranh.

Cúp vàng AFF Suzuki Cup được trưng bày tại AEON Mall Long Biên (Hà Nội) trong 3 giờ đồng hồ (17 - 20 giờ). Người hâm mộ có cơ hội chiêm ngưỡng cúp vàng và giao lưuvới 3 tuyển thủ quốc gia Dương Thanh Hào, Hà Đức Chinh và thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Lượt trận khai mạc của AFF Suzuki Cup 2018 sẽ bắt đầu vào ngày 8.11 nhưng trước đó, chiếc Cúp vàng đã được ban tổ trưng bày tại lần lượt các quốc gia trong khu vực có đội bóng tham dự giải đấu.

Trước khi đến thủ đô Hà Nội, chiếc cúp đã dừng chân tại Campuchia, Myanmar, Manila và Bangkok. Dự kiến, sau khi có mặt tại Hà Nội vào ngày 2.11, cúp vàng AFF Suzuki Cup sẽ đến thủ đô Jakarta - Indonesia vào ngày 4.11 tới.

Đội tuyển bóng đá Việt Nam, từng giành chiến thắng để nâng cao chiếc cúp AFF Suzuki Cup mùa giải 2008, đang đứng trước cơ hội lớn để tái hiện lại lịch sử vinh quang sau những màn trình diễn ấn tượng tạo tiếng vang lớn trên thế giới ở VCK U.23 châu Á 2018. Việt Nam cũng là một trong những đội bóng được yêu mến và nhận được nhiều sự ủng hộ trong giải đấu năm nay.

Đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng đủ điều kiện tham dự AFC Asian Cup 2019 với thành tích bất bại ở vòng loại bảng C. Thế hệ cầu thủ hiện tại của bóng đá Việt Nam chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018 đang chiếm được niềm tin và sự kì vọng của đông đảo người hâm mộ nước nhà sau những gì đã thể hiện tại trận chung kết U23 châu Áp tại Trung Quốc vào đầu năm 2018.

Một nhân tố quan trọng không thể không nhắc tới trong đội tuyển bóng đá Việt Namlà HLV trưởng người Hàn Quốc Park Hang-seo, người từng giữ vị trí trợ lý của vị HLV huyền thoại người Hà Lan Guus Hiddink tại World Cup năm 2002. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tiếp Malaysia và Campuchia trên sân nhà trong hai ngày 16.11, 24.11 và sẽ có chuyến làm khách trên đất Lào và Myanmar các ngày 8.11 và 20.11.

Anh Đoàn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh là cầu thủ tuyển VN đầu tiên chạm cúp vàng AFF Suzuki Cup 2018