Ngoài 5 học viên là những bác sĩ đến từ các bệnh viện trong nước, khóa huấn luyện tiết niệu vùng châu Á nâng cao do Bệnh viện Bình Dân tổ chức còn đón nhận 19 học viên là những bác sĩ đến từ các nước có nền y tế phát triển trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Malaysia...

BV Bình Dân mở khóa đào tạo tiết niệu cho cả bác sĩ Singapore, Thái Lan

Hồ Quang | 30/08/2019, 19:54

Ngoài 5 học viên là những bác sĩ đến từ các bệnh viện trong nước, khóa huấn luyện tiết niệu vùng châu Á nâng cao do Bệnh viện Bình Dân tổ chức còn đón nhận 19 học viên là những bác sĩ đến từ các nước có nền y tế phát triển trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Malaysia...

Ngày 30.8, Bệnh viện Bình Dân TP.HCM đã tổ chức khóa huấn luyện tiết niệu vùng châu Á nâng cao cho 24 học viên là những bác sĩ đến từ trong và ngoài nước. Trong số 24 học viên, cóđến 19 học viênlà những bác sĩ đến từ các nước Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Malaysia, Philippines…

Trong khóa huấn luyện này, các bác sĩ trong và ngoài nước này sẽ được các chuyên gia đầu ngành đang làm việc tại Bệnh viện Bình Dân và các giảng viên từ các trường đại học y khoa tại TP.HCM trực tiếp đào tạo, hướng dẫn về phẫu thuật tiết niệu nói chung và phẫu thuật nội soi, phẫu thuật robot nói riêng.

TS.BS Trần Vĩnh Hưng - Giám đốc Bệnh viện Bình Dân - cho biếttại khóa huấn luyện -đạo tạo này, các học viên sẽ có những bài học sinh động, giúp các bác sĩ tham gia có thể lĩnh hội được tốt nhất và làm quen các ứng dụng điều trị công nghệ cao, góp phần tăng cường năng lực chuyên môn điều trị, mang đến kết quả điều trị tốt nhất cho người bệnh.

“Đây là khóa huấn luyện tiết niệu vùng châu Á nâng cao lần đầu tiên được tổ chức tại Bệnh viện Bình Dân. Chúng tôi mong muốn tạo một môi trường học tập, đào tạo và trao đổi chuyên môn rộng mở, với các hoạt động thực hành được diễn ra trên các hệ thống nội soi niệu hiện đại nhất. Chúng tôi hyvọng chương trình sẽ mang đến cho các quý vị những trải nghiệm giá trị về việc làm chủ các công nghệ mới nhất trong lĩnh vực nội soi để điều trị các bệnh lý đường tiết niệu cho người bệnh”, bác sĩ Hưng chia sẻ.

Theo Bệnh viện Bình Dân TP.HCM, Trung tâm đào tạo liên tục nội soi và phẫu thuật nội soi tiết niệu của bệnh viện này ra đời từ năm 2009.Trải qua 10 năm hoạt động, trung tâm đã tổ chức 35 khóa đào tạo từ căn bản đến nâng cao cho hơn 230 học viên. Bắt đầu từ năm 2013,Trung tâm đào tạo liên tục nội soi và phẫu thuật nội soi tiết niệu, Bệnh viện Bình Dân tổ chức đào tạo, huấn luyện cho các học viên quốc tế là những bác sĩ đến từ các nước trong khu vực như: Philippines, Indonesia, Malaysia, Campuchia...

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
BV Bình Dân mở khóa đào tạo tiết niệu cho cả bác sĩ Singapore, Thái Lan