Sau khi phân tích, đánh giá kết quả kiểm tra nước ven bờ biển ở Kiên Lương và Hà Tiên, UBND tỉnh Kiên Giang nhận định có thể tảo nở hoa làm cho cá chết.

Cá chết bất thường ở Kiên Giang có thể do tảo biển nở hoa

Hồ Hùng | 02/06/2017, 21:12

Sau khi phân tích, đánh giá kết quả kiểm tra nước ven bờ biển ở Kiên Lương và Hà Tiên, UBND tỉnh Kiên Giang nhận định có thể tảo nở hoa làm cho cá chết.

Chiều 2.6, ông Quảng Trọng Thao, Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang, ký công văn gửi các cơ quan báo chí để thông báo kết quả xét nghiệm nước biển cùng những nhận định của cơ quan chức năng về nguyên nhân cá chết ở huyện Kiên Lương và TX.Hà Tiên.

Theo công văn của sở, sáng cùng ngày UBND tỉnh Kiên Giang đã họp cùng các ngành để nghe báo cáo kết quả xác định hiện tượng thủy sản chết bất thường tại khu vực ven biển từ xã Bình An (Kiên Lương) đến xã Thuận Yên (Hà Tiên), xảy ra từ ngày 5-10.5.

Các ngành chuyên môn nhận định chung là không có sự biến động, thay đổi lớn trên diện rộng của môi trường biển tự nhiên (do thời tiết hay thủy triều đỏ), hàm lượng kim loại nặng (Cd, Pd, Hg, As,…), chỉ tiêu thủy lý, thủy hoá, tảo độc và vi sinh vật gây hại đều nằm trong ngưỡng cho phép hoặc không phát hiện. Các mẫu nước xét nghiệm cũng không ghi nhận sự hiện diện của Xyanua và Phenol.

Công văn của Sở NN&PTNT Kiên Giang

Từ những phân tích của cơ quan chuyên môn, UBND tỉnh Kiên Giang nhận định việc thủy hải sản chết hàng loạt là có khả năng do nguồn nước ở khu vực biển Hà Tiên và Kiên Lương bị ô nhiễm cục bộ tại thời điểm đó vì tảo nở hoa sinh độc tố, gây thiếu ôxy vào ban đêm.

"Để tìm nguyên nhân chính xác, cần tiếp tục nghiên cứu xác định tác nhân, nguồn gốc gây ô nhiễm thực sự", công văn của Sở NN&PTNT Kiên Giang nêu.

Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thông báo kết quả xác định nguyên nhânđể người dân an tâm sản xuất, tránh dư luận không tốt; đồng thời tiếp tục kiểm tra, giám sátô nhiễm ở vùng bị ảnh hưởng.

Trước đó, nhiều loài hải sản cư trú trên biển Kiên Giang đột nhiên dạt vào bờ chết hàng loạt, trên đoạn biển chạy dài khoảng 10 km thuộc các ấp Tà Săng, Mũi Dừa, Bãi Chà Và, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Một số nơi ở Hà Tiên cũng gặp tình trạng này.

Chị Dương Mỹ Linh (ngụ ấp Mũi Dừa) cho biết, số lượng cá chết nhiều nhất vào khoảng 13 giờ 30 ngày 8.5, nổi trắng cả mặt nước biển. Một số hải sản do sóng đánh trôi dạt vào bờ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Mùi hải sản chết hôi thối bốc lên nồng nặc, làm ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân sinh sống ven biển tại khu vực này.

Nghêu nuôi chết hàng loạt

Theo báo cáo của UBND huyện Kiên Lương, cá chết được phát hiện từ sáng ngày 7.5 đến hết ngày 9.5. Hải sản nuôi có 10.000 con cá mú (trọng lượng từ 0,35-0,6 kg/con), 1.000 con cá bóp (trọng lượng 0,5-7 kg/con) và 3.000 con cá chẽm (trọng lượng 0,5 kg/con) đã chết.

Ngoài ra còn có 558ha nghêu sò nuôi bị ảnh hưởng, riêng hải sản tự nhiên chết chưa thể thống kê. Ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Thanh Hồ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
2 giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cá chết bất thường ở Kiên Giang có thể do tảo biển nở hoa