Dưới đại dương có những sinh vật kỳ lạ mà chúng ta hiếm khi thấy được. Ngoài cá mập yêu tinh, mời bạn cùng điểm qua 9 sinh vật biển quái dị nhất.

Cá mập yêu tinh và 9 sinh vật biển quái dị nhất

Một Thế Giới | 18/11/2015, 10:38

Dưới đại dương có những sinh vật kỳ lạ mà chúng ta hiếm khi thấy được. Ngoài cá mập yêu tinh, mời bạn cùng điểm qua 9 sinh vật biển quái dị nhất.

>>Bài văn hay 0 điểm của học sinh lớp 7, nữ ca sĩ Việt xù tiền taxi

>>Phát cuồng khi thấy cặp đôi âu yếm giữa ban ngày

>>Kẻ mạo danh IS ở Việt Nam có thể lãnh án 5 năm tù

>>Bị đồn quan hệ với cô gái ngủ gật đẹp như Tây Thi, Mạc Hồng Quân nổi giận

>>Sinh vật lạ nửa rết nửa rắn khiến cả làng hoang mang

1. Sứa mũ hoa
Sinh vat bien quai di nhat

Sứa mũ hoa ăn những con cá nhỏ và thỉnh thoảng còn ăn thịt lẫn nhau. Chúng có thể phình to hoặc teo nhỏ kích cỡ cơ thể phụ thuộc vào nguồn thức ăn sẵn có.

2. Sứa lược

Sinh vat bien quai di nhat

Vẻ ngoài lấp lánh 7 sắc cầu vồng của sứa lược không phải do sự phát quang sinh học trong cơ thể, mà bởi ánh sáng tán xạ từ các mao di động, công cụ giúp sứa lược dịch chuyển đây đó dưới biển.

3. Mực thủy tinh

Sinh vat bien quai di nhat

Mực thủy tinh trong suốt là 1 trong 7 loài sinh vật kỳ dị có vẻ đẹp kỳ lạ sống dưới các vực nước biển sâu.

Mực thủy tinh có bí quyết sinh tồn khác lạ so với mực đen bởi cơ thể trong suốt và có khả năng phát quang sinh học. Khi phát hiện kẻ thù đang theo dõi, đôi mắt của mực thủy tinh phát ra ánh sáng chói lòa và vụt biến mất rất nhanh.

4. Bướm biển
Sinh vat bien quai di nhat
Thuộc nhóm động vật chân cánh, bướm biển là những con ốc biển tí hon, trôi nổi và bơi xuyên qua nước với 2 chân giống như cánh.
5. Cá mắt thùng
Sinh vat bien quai di nhat
Cá mắt thùng sở hữu cái đầu trong suốt và đôi mắt hình ống dường như hướng nhìn ngược từ dưới lên trên. Đôi mắt giỏi hấp thu ánh sáng có thể nhìn về phía trước hoặc nhìn xuyên qua cái đầu giúp cá mắt thùng quan sát tốt dưới đáy biển tối tăm.
6. Lươn ruy-băng

Sinh vat bien quai di nhat

Ban đầu lươn ruy-băng chào đời toàn là con đực, nhưng sau đó bắt đầu phát triển các bộ phận của con cái khi trưởng thành.

7. Cá giọt nước
Sinh vat bien quai di nhat
Cá giọt nước còn được bình chọn là động vật xấu xí nhất thế giới. Có làn da trắng sữa hoặc hồng nhưng không có vảy, cá giọt nước sống sâu dưới đáy biển ôn đới tầm giữa 600m và 1.200m với độ mặn của nước biển là 33°S, nơi có áp suất cao hơn mặt nước biển hàng chục lần.

Trương phình để duy trì sức nổi nên cá giọt nước chỉ có thể di chuyển chậm chạp. Bất lợi này khiến việc tìm kiếm thức ăn của nó chủ yếu dựa vào các loài sinh vật xung quanh như các loài giáp xác, tôm, cua. Cá giọt nước chỉ cần há miệng và chờ đợi nguồn thực phẩm trôi vào miệng.

8. Cá mập yêu tinh

Sinh vat bien quai di nhat

Cá mập yêu tinh sở hữu hình dạng xấu xí với cái mũi khoằm dài giống mỏ chim và một cái sừng dài hơn cả mõm hình cái bay. Ngoài ra, bộ hàm của cá mập yêu tinh còn có khả năng co duỗi ra ngoài để đớp con mồi.

9. Bạch tuộc Dumbo

Sinh vat bien quai di nhat

Tên của loài bạch tuộc này bắt nguồn từ việc chúng sở hữu những chiếc vây giống tai của voi Dumbo. Bạch tuộc Dumbo sống ở dưới sâu hơn bất kỳ động vật nào khác dưới đáy biển, cách mặt nước biển tới gần 4km.

10. Sinh vật biển trong suốt

Sinh vat bien quai di nhat
Loài sinh vật này có hình thù giống tôm, dạng vảy, toàn thân trong suốt như thạch và chỉ có một đốm nhỏ màu cam bên trong. Một số chuyên gia cho rằng nó có thể là cá bống biển salpa maggiore.
Cá bống biển thường được tìm thấy ở những vùng biển lạnh, tập trung nhiều ở Nam Đại Dương.
>>Clip đánh bài thắng cởi đồ và cái kết bất ngờ

>>Giám đốc 60 tuổi không sàm sỡ tiếp viên Vietjet, ôm bạn gái để đỡ đau

>>Trò lừa chụp ảnh dưới váy mỹ nữ bán ĐTDĐ

>>Đại gia chi 10,5 tỉ cho người mẫu trình diễn bộ bikini vàng 1kg

>>Sốc với trào lưu cầu nguyện cho 129 người chết ở Paris của giới trẻ Việt
>>Đào được trứng khủng long giá 80 tỉ đồng khiến cả làng sôi sục

>> Nữ giám thị xinh nhất vịnh Bắc Bộ bị tố sống ảo, chân dài vẽ gà lên lưng trần

Nguyễn Duyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
4 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cá mập yêu tinh và 9 sinh vật biển quái dị nhất