Ngày 11.8, thông tin từ Sở Công thương tỉnh Cà Mau cho biết: “Thông tin 85% mật ong được bày bán trên thị trường của tỉnh đều không còn nguyên chất là hoàn toàn không chính xác và không có cơ sở”.

Cà Mau: Bác bỏ thông tin 85% mật ong bị pha đường

Huỳnh Lợi | 11/08/2016, 17:13

Ngày 11.8, thông tin từ Sở Công thương tỉnh Cà Mau cho biết: “Thông tin 85% mật ong được bày bán trên thị trường của tỉnh đều không còn nguyên chất là hoàn toàn không chính xác và không có cơ sở”.

Sở Công thương tỉnh này nóirằng, trong vài ngày quacó một số cơ quan báo chí đưa thông tin dẫn nguồn của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau (đơn vị trực thuộc Sở Công thương tỉnh Cà Mau) cung cấp rằng: “Vừa có đợt kiểm tra và phát hiện tới 85% mật ong được bày bán ra thị trường của tỉnh đều không còn nguyên chất”.

Cụ thể, 1 lít mật ong nguyên chất khi pha trộn (pha đường) sẽ cho ra 3-4 lít mật ong thành phẩmnên không đảm bảo chất lượng. Giá mật ong nguyên chất từ 500.000 - 600.000 đồng/lít, nhưng có nơi chỉ bán 100.000 đồng/lít…

Sau khi xuất hiện thông tin trên, Sở Công thương tỉnh Cà Mau đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc họp khẩn. Kết quả báo cáo của các đơn vị là không có chuyện phát ngôn như vậy và lực lượng chức năng cũng không hềphát hiện một lượng lớn mật ong đặc sản bày bán ở Cà Mau đã bị pha đường.

Trước thông tin chưa chính xác này, Sở Công thương sẽ tổng hợp, báo cáo lên UBND tỉnh Cà Mau và Sở Thông tin và Truyền thông đểcan thiệp, làm rõ…

Mật ong rừng U Minh Hạ là đặc sản nổi tiếng của tỉnh Cà Mau, được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu tập thể. Đây là sản phẩm đặc thù và là niềm tự hào của người dân xứ U Minh từ nhiều năm nay.

Uyên Phương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cà Mau: Bác bỏ thông tin 85% mật ong bị pha đường