Tối 13.8, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết cơ quan chức năng đã truy tìm được cả 8 người từ Malaysia về bằng đường biển trốn cách ly và khai báo y tế. Hiện những trường hợp trên đã được đưa vào khu vực cách ly tập trung theo quy định.

Cà Mau: Đã tìm được 6 người từ Malaysia về bằng đường biển trốn cách ly

13/08/2020, 19:06

Tối 13.8, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết cơ quan chức năng đã truy tìm được cả 8 người từ Malaysia về bằng đường biển trốn cách ly và khai báo y tế. Hiện những trường hợp trên đã được đưa vào khu vực cách ly tập trung theo quy định.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã tìm được 6 người trở về từ Malaysia bằng đường biển để đưa vào cách ly tập trung - Ảnh minh họa

Như Một Thế Giới đã thông tin, trước đó ông Trần Hồng Quân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ký văn bản hỏa tốc gửi các cơ quan liên quan để khẩn trương truy tìm 6 thuyền viên từ Malaysia về bằng đường biển nhưng không khai báo y tế, trốn cách ly.

Theo đó, vào ngày 11.8, UBND TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời tiếp nhận thông tin 8 người từ Malaysia về bằng đường biển. Cơ quan chức năng đã tìm và cách ly 2 người, còn lại 6 người chưa khai báo y tế và cách ly theo quy định…

Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Cà Mau, trong số 8 người nói trên thì 7 người ngụ H.Trần Văn Thời và 1 người ngụ H.Phú Tân. “Trong 8 người này, có 7 người đã được đưa vào khu cách ly tập trung của tỉnh và 1 người có biểu hiện nóng, sốt được đưa vào điều trị và cách ly tại Bệnh viện đa khoa H.Trần Văn Thời, hiện tình trạng sức khỏe đã ổn.

Đồng thời, tất cả những người này đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần 1 với COVID-19, đang lấy mẫu xét nghiệm lần 2”, vị lãnh đạo Sở Y tế cho biết.

Vị lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Cà Mau còn cho hay, hiện cơ quan chức năng địa phương cũng đã tiến hành rà soát và xác định được có 33 trường hợp tiếp xúc gần với những người nói trên. Hiện những trường hợp này đang được theo dõi, giám sát và được hướng dẫn các biện pháp tự cách ly ở nhà theo quy định.

Trần Khải

Bài liên quan
Ngư dân Hà Tĩnh trúng mẻ cá đù gần 100 triệu đồng
Một nhóm ngư dân ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) kéo lưới cách bờ khoảng 1km đã trúng một mẻ cá đù gần 1 tấn, bán được gần 100 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cà Mau: Đã tìm được 6 người từ Malaysia về bằng đường biển trốn cách ly