Ngày 5.10, nguồn tin của PV Một Thế Giới cho biết, đến thời điểm hiện tại tỉnh Cà Mau đã mở rộng được 217 khu vực cách ly tập trung và đã đưa hơn 18.000 công dân vào các khu vực cách ly an toàn. Địa phương dự kiến sẽ tiếp tục trưng dụng thêm 100 trường học để làm khu cách ly trong những ngày tới.

Cà Mau: Hơn 300 trường học được trưng dụng làm khu cách ly

Trần Khải | 05/10/2021, 19:44

Ngày 5.10, nguồn tin của PV Một Thế Giới cho biết, đến thời điểm hiện tại tỉnh Cà Mau đã mở rộng được 217 khu vực cách ly tập trung và đã đưa hơn 18.000 công dân vào các khu vực cách ly an toàn. Địa phương dự kiến sẽ tiếp tục trưng dụng thêm 100 trường học để làm khu cách ly trong những ngày tới.

Theo ngành chức năng địa phương, đến chiều cùng ngày, tỉnh Cà Mau đã tiếp tục đón hơn 6.000 công dân tự phát về bằng xe gắn máy chủ yếu từ các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, TP.HCM. Nâng tổng số công dân tự phát về quê từ ngày 1.10 đến nay là hơn 18.500 người. Trước tình trạng trên, BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Cà Mau phải kích hoạt thêm các khu vực cách ly dự phòng là các cơ sở trường học ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Chỉ trong vòng 4 ngày địa phương đã kích hoạt hệ thống cách ly từ 27 lên 217 khu vực cách ly. Và có công suất tiếp nhận từ khoảng 2.100 người lên hơn 18.000 người.

luong-nguoi-tu-vung-dich-do-ve-ca-mau-nhung-ngay-qua-rat-dong-anh-t.k.jpg
Lượng người từ vùng dịch đổ về Cà Mau những ngày qua rất đông - Ảnh: T.K

Tình trạng người dân về quê trong những ngày tới sẽ tăng lên nên chính quyền tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục trưng dụng thêm ít nhất 100 trường học làm khu cách ly tập trung với sức chứa khoảng 10.000-15.000 người. Tại các khu vực trường học làm khu cách ly tập trung, ngành chức năng địa phương đang khẩn trương xây dựng thêm hàng trăm khu nhà vệ sinh, phấn đấu mỗi khu cách ly tập trung ít nhất 5 khu nhà vệ sinh. Giúp bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch, không để lây nhiễm chéo.

nganh-chuc-nang-dia-phuong-xay-dung-them-nha-ve-sinh-da-chien-tai-cac-diem-cach-ly-tap-trung-anh-t.k.jpg
Ngành chức năng địa phương xây dựng thêm nhà vệ sinh dã chiến tại các điểm cách ly tập trung - Ảnh: T.K

“Đến chiều 5.10, toàn tỉnh đã hoàn thành xong tổng số khoảng 400 nhà vệ sinh dã chiến bằng khung thép, giải quyết bước đầu ít nhất mỗi khu vực cách ly ở trường học có thêm 2 khu nhà vệ sinh công cộng”, ông Dư Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau cho hay.

Bài liên quan
Cà Mau: Mặt đường bê tông bỗng dưng nhô cao bất thường
Chiều 20.4, người dân sinh sống ven tuyến kênh xáng Lương Thế Trân thuộc ấp Ông Muộn, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết họ khá bất ngờ khi một đoạn đường bê tông trước nhà bỗng nhiên nhô cao bất thường, chưa rõ nguyên nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cà Mau: Hơn 300 trường học được trưng dụng làm khu cách ly